Cựu tuyển thủ Hàn Quốc bị cấm suốt đời với các hoạt động liên quan đến bóng đá

(VOH) - Cựu tuyển thủ Hàn Quốc Jang Hak-yong nhận án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá vĩnh viễn từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) do phạm tội dàn xếp.

Jang 5 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc. Anh chơi hơn 300 trận ở cấp CLB trước khi nghỉ hưu vào năm 2017.

Hồi tháng 9/2018, Jang bị bắt và đi tù 10 tháng. Sau khi ra tù, Jang nhận án phạt cấm suốt đời với các hoạt động liên quan đến bóng đá.

Truớc đó, cầu thủ 37 này liên hệ Lee Han-saem, cầu thủ của Asan Mugunghwa, chơi ở giải hạng 2 Hàn Quốc, hồi tháng 9, đưa 50 tirệu won cho Lee để nhận thẻ đỏ trong 20 phút đầu trận đấu với Busan IPark hôm 22/9.

Lee đã từ chối và báo cáo chính quyền. Sau đó Jang đã bị bắt. Còn Lee được KFA thưởng 70 triệu won.

Jang Hak-yong bị phát hiện dàn xếp tiêu cực trong bóng đá. 

Jang Hak-yong bị truy tố về hành vi tiêu cực bóng đá. 

Theo ESPN, Hàn Quốc tiếp tục khôi phục việc điều tra các vụ tiêu cực trong bóng đá tại K-League trong mùa giải 2011, có liên quan đến 50 cầu thủ hoặc cựu cầu thủ.

Trong một diễn biến khác liên quan đến bê bối trong thể thao, hồi năm 2016, cảnh sát Hàn Quốc đã phạt 21 người, bao gồm 2 cầu thủ bóng chày liên quan liên quan đến vụ tiêu cực tại giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc. Ngoài ra, còn 4 cầu thủ bóng chuyền bị cấm chơi bóng suốt đời cho có hành vi tiêu cực hồi năm 2012.