Danh sách tập trung ĐT Việt Nam: Anh Đức, Xuân Trường trở lại

HLV Park Hang Seo đã quyết định điền tên lão tướng Anh Đức vào danh sách tập trung ĐT Việt Nam kể từ sau AFF Cup 2018.

 

Sáng 12/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Lần hội quân này sẽ kéo dài từ ngày 18 tới 24/8 tại Hà Nội. 

Đây cũng là đợt tập trung đầu tiên của ĐT Việt Nam trong năm nay nhằm hướng tới loạt trận vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10 tới.

Tiền đạo Anh Đức được gọi trở lại ĐT Việt Nam

Với mục tiêu thử nghiệm cầu thủ, ở đợt tập trung này, bên cạnh việc gọi nhiều trò cưng, HLV Park Hang Seo cũng trao cơ hội cho nhiều cái tên mới như Lý Công Hoàng Anh, Đào Văn Nam, cùng những cựu binh như Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Minh Tùng hay Vũ Xuân Cường.

Đáng chú ý, thầy Park cũng gọi trở lại tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Đây sẽ là lần trở lại ĐTQG của lão tướng sinh năm 1985 sau gần 2 năm. Lần cuối anh khoác áo tuyển là ở chung kết AFF Cup 2018.

Ngoài các gương mặt mới, nhiều trụ cột vẫn được gọi tập trung đợt này là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy… đây vẫn sẽ là bộ khung của ĐT Việt Nam trong tương lai gần.

Danh sách hội quân ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Phạm Văn Phong (CLB Sài Gòn FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng FC), Trần Bửu Ngọc (HAGL)

Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (CLB Thanh Hóa), Vũ Văn Thanh (HAGL), Sầm Ngọc Đức (CLB TP.HCM), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đào Văn Nam (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Dương Thanh Hào (CLB Than Quảng Ninh), Hồ Tấn Tài (CLB Bình Dương).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức (HAGL), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Xuân Nam (CLB TP.HCM), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương).