Đội hình tiêu biểu vòng 22 V-League 2018

(VOH) - Màn đại tiệc với 8 bàn thắng được ghi trên sân Thống Nhất chính là điều ấn tượng nhất tại vòng 22 Giải vô địch quốc gia (V-League) 2018.  

Màn đại tiệc với 8 bàn thắng được ghi trên sân Thống Nhất chính là điều ấn tượng nhất tại vòng 22 Giải vô địch quốc gia (V-League) 2018. Dù thi đấu rất cố gắng nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn thất thủ 3-5 ngay tại sân nhà của TP Hồ Chí Minh. Phi Sơn và Công Phượng là hai cầu thủ đã thi đấu rất ấn tượng trong trận đấu này và họ cũng đã góp mặt trong đội hình tiêu biểu vòng 22. Ngoài hai cái tên vừa kể trên, chúng ta cùng điểm qua những cái tên còn lại trong đội hình tiêu biểu vòng 22 do GOAL bầu chọn.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-22-V-League-2018

Đội hình tiêu biểu vòng 21 V-League 2018. Ảnh: GOAL

Đội hình tiêu biểu vòng 22 V-League 2018 được bố trí theo sơ đồ 3-4-3 và HLV tiêu biểu là ông Toshiya Miura (TP.HCM): Thủ môn - Phan Đình Vũ Hải (SLNA); Hậu vệ - Doãn Ngọc Tân (Hải Phòng), Zarour Chaher (Sanna Khánh Hòa), Trịnh Văn Hà (Quảng Nam); Tiền vệ - Nguyễn Hữu Định (Nam Định), Đinh Hoàng Max (B.Bình Dương), Trần Phi Sơn (TP.HCM), Lê Thế Cường (SLNA); Tiền đạo - Huỳnh Kesley (TP.HCM), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Olivera Warley (Quảng Nam).

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-22-V-League-2018

Thủ môn - Phan Đình Vũ Hải (SLNA): Dù không thể thi đấu cả trận vì chấn thương nhưng thủ môn Vũ Hải đã chơi xuất sắc tới phút 79 trước khi ra nghỉ. Người gác đến sinh năm 1994 đã có đến 4 tình huống cứu thua rất ấn tượng, giúp SLNA giành trọn 3 điểm trước SHB Đà Nẵng.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-22-V-League-2018

Hậu vệ - Doãn Ngọc Tân (Hải Phòng): Ngọc Tân đã chơi rất ấn tượng trong chiến thắng 1-0 của Hải Phòng trước Sài Gòn. Anh thi đấu bình tĩnh và kinh nghiệm, khiến cho ngòi nổ Quốc Phương của đội khách gần như không thể có đất diễn.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-22-V-League-2018

Hậu vệ - Zarour Chaher (Sanna Khánh Hòa): Vẫn là "hòn đá tảng" trước khung thành Sanna Khánh Hòa, Zarour đã khiến cho hàng công Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Tuấn Mạnh. Anh cũng chính là người thực hiện thành công quả penalty giúp đội bóng phố Biển mở tỉ số trước trong trận hòa 1-1.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-22-V-League-2018

Hậu vệ - Trịnh Văn Hà (Quảng Nam): Khi đội trưởng Thanh Trung không tỏa sáng, Văn Hà lại chơi rất hay khi lên công về thủ ở bên cánh phải. Chính hậu vệ gốc Bình Định là người tạt bóng để Olivera Warley mở tỉ số trước XSKT Cần Thơ.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-22-V-League-2018

Tiền vệ - Nguyễn Hữu Định (Nam Định): Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Nam Định trước FLC Thanh Hóa đã được Hữu Định cụ thể hóa bằng bàn thắng quý giá ở những phút bù giờ, mang về một điểm rất quan trọng cho đội bóng thành Nam ở cuộc đua trụ hạng.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-22-V-League-2018

Tiền vệ - Đinh Hoàng Max (B.Bình Dương): Hoàng Max đã làm khá tốt nhiệm vụ cầu nối giữa hàng hậu vệ và tiền đạo của B.Bình Dương. Anh cũng chính là người thực hiện cú sút phạt đẳng cấp, giúp đội bóng đất Thủ tránh được thất bại trước Than Quảng Ninh.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-22-V-League-2018

Tiền vệ - Trần Phi Sơn (TP.HCM): Phi Sơn đã tỏa sáng giúp TP.HCM có màn đè bẹp HAGL với tỉ số 5-3 ở trận đấu trên sân Thống Nhất. Cầu thủ được ví như "Ronaldo của Việt Nam" đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-22-V-League-2018

Tiền vệ - Lê Thế Cường (SLNA): Thế Cường ra sân ngay từ đầu trận SLNA gặp SHB Đà Nẵng thay cho Phan Văn Đức chấn thương. Tiền vệ sinh năm 1990 đã chơi đầy ấn tượng và đóng góp 2 bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-22-V-League-2018

Tiền đạo - Huỳnh Kesley (TP.HCM): Không còn nghi ngờ gì nữa, ở tuổi 37, Huỳnh Kesley vẫn chưa hết thời. Bằng chứng là 2 bàn thắng của anh ghi vào lưới HAGL cuối tuần qua. Tốc độ, kĩ thuật, sức rướn và khả năng chọn vị trí vẫn được thể hiện ở một lão tướng như Kesley.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-22-V-League-2018

Tiền đạo - Nguyễn Công Phượng (HAGL): Dù thua trận trước TP.HCM nhưng Công Phượng đã có một màn thể hiện khác biệt hoàn toàn so với các đồng đội. Anh là điểm sáng duy nhất trên hàng công của HAGL với cú đúp bàn thắng ghi được.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-22-V-League-2018

Tiền đạo - Olivera Warley (Quảng Nam): Đội bóng xứ Quảng tiếp tục cho thấy khâu tuyển chọn chất lượng khi mang về chân sút Olivera Warley. Tiền đạo này vừa lập cú đúp vào lưới XSKT Cần Thơ để nâng tổng số bàn thắng ghi được lên con số 5 sau 4 trận ra sân.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-22-V-League-2018

HLV trưởng Toshiya Miura (TP.HCM): Trong giai đoạn rất khó khăn, HLV Miura đã giúp TP.HCM có được chiến thắng vô cùng quan trọng trước HAGL để tạm thời có thể gạt bỏ nỗi lo xuống hạng. Đáng nói hơn đây lại là chiến thắng mà HLV người Nhật Bản giành được trước đội bóng của ông bầu từng chỉ trích ông gay gắt.