Đội tuyển Anh sẽ ra sao nếu thiếu Kane và Rashford tại Euro 2020?

Trong một phát biểu mới nhất, Alan Shearer nói về cơ hội của ĐT Anh ở Euro 2020, cựu tiền đạo của Tam sư khẳng định Gareth Southgate cần sự trở lại của Harry Kane và Marcus Rashford.

Chỉ còn vài tháng nữa VCK Euro 2020 sẽ diễn ra, ĐT Anh được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Ở World Cup 2018, Tam sư về đích ở vị trí thứ 4, điều đó cho thấy họ đang là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới.
Trong tay của HLV Gareth Southgate nhiều ngôi sao ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, và chia đều ở 3 tuyến. Tuy nhiên, Tam sư đứng trước khả năng vắng một số cầu thủ quan trọng. Harry Kane dính chấn thương nặng, anh có thể lỡ VCK Euro 2020. Tương tự là Marcus Rashford, ngôi sao người Anh dính chấn thương lưng và chưa biết khi nào trở lại.

Trong trường hợp Harry Kane và Marcus Rashford không kịp bình phục để tham dự VCK Euro 2020, những Tammy Abraham và Danny Ings sẽ là niềm hy vọng trên hàng công của Tam sư. Tuy nhiên, cả 2 cầu thủ này đều không quen đối đầu với áp lực, tin tưởng vào họ là sự mạo hiểm rất lớn.

Trong một phát biểu mới nhất, Alan Shearer nói về cơ hội của ĐT Anh ở Euro 2020, cựu tiền đạo của Tam sư khẳng định Gareth Southgate cần sự trở lại của Harry Kane và Marcus Rashford.

“Anh là ứng viên thực sự cho chức vô địch Euro 2020, họ có thể chơi trận bán kết và chung kết ở Wembley. Tuy nhiên, để vào sâu như vậy Southgate cần những lựa chọn tốt nhất trong đội hình, trong đó có Kane và Rashford”.

“2 cầu thủ kể trên đang là những nhân tố quan trọng bậc nhất của ĐT Anh. Nếu Southgate không có cả Kane và Rashford, khả năng lên ngôi của họ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Theo tôi, Anh và Pháp là 2 ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch”.