ĐT Thái Lan chơi 'bóng ma' trong buổi tập cuối trước trận gặp Việt Nam

Trong buổi tập chính thức trên sân Chang Arena, ĐT Thái Lan không tập nặng mà chủ yếu thả lỏng giúp các cầu thủ giữ được thể trạng.

Trong buổi tập chính thức trên sân Chang Arena, ĐT Thái Lan không tập quá nặng mà chủ yếu thả lỏng để chuẩn bị thể lực cho trận đấu với ĐT Việt Nam. Ngoài ra, 'voi chiến' cũng chơi bóng ma nhằm tập kiểm soát bóng trong không gian hẹp.

19h30 ngày 4/6, ĐT Thái Lan có buổi tập cuối cùng trước trận đấu với ĐT Việt Nam.

Buổi tập này diễn ra trên sân Chang Arena, nơi sẽ diễn ra các trận đấu tại Kings Cup 2019 nhằm giúp các cầu thủ làm quen sân.

Các cầu thủ Thái Lan tập chạy nhẹ để làm quen với mặt sân tại đây.

Supachai (giữa) sẽ không có cơ hội chạm trán Đình Trọng trong trận đấu tới. Trung vệ của ĐT Việt Nam đã dính chấn thương ngay trước giải.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, Supachai đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi đánh nguội Đình Trọng.

Sự vắng mặt của Chanathip càng khiến vai trò của Tristan Đỗ trở nên quan trọng hơn với ĐT Thái Lan.

Giây phút thả lỏng của các cầu thủ Thái Lan khi họ cũng phải chịu khá nhiều áp lực trước trận đấu này.

Dangda trước trận đấu khẳng định đã gần như hoàn toàn hồi phục chấn thương và có thể ra sân.

Các cầu thủ Thái Lan chủ yếu tập nhẹ để khởi động trong quãng thời gian giới truyền thông được phép tác nghiệp.

ĐT Thái Lan tập chơi bóng ma nhằm kiểm soát bóng tốt hơn trong không gian hẹp để đối đầu với những cầu thủ khéo léo, giàu tốc độ bên phía ĐT Việt Nam.