ĐT Thái Lan có thể gặp tổn thất lớn vì dịch Covid-19

Đội tuyển Thái Lan có nguy cơ mất các ngôi sao như Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới vì Covid-19.

 

Vào cuối tháng 3 tới đây, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ quay trở lại. ĐT Thái Lan ở bảng G sẽ có trận đấu với đối thủ Indonesia trên sân nhà vào tối ngày 26/3 tới. 

Tuy nhiên 'Voi chiến' đang đối mặt với nguy cơ không có  được lực lượng mạnh nhất khi các ngôi sao như Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda có thể không kịp lên tuyển vì dịch Covid 19.

ĐT Thái Lan có thể gặp tổn thất lớn vì dịch Covid-19

ĐT Thái Lan có thể gặp tổn thất lớn vì dịch Covid-19

Cụ thể,  Bộ Y tế Thái Lan mới đây đã ban hành quy định về việc nhập cảnh với các công dân trở về từ nước ngoài. Và những người đi du lịch hay làm việc ở các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore sẽ bị cách ly và theo dõi 14 ngày trước khi trở lại với cộng đồng.

Hiện tại, Chanathip Songkrasin, Theerathon, Teerasil Dangda hay thủ môn Kawin đang thi đấu ở nước ngoài. Với quy định mới của Bộ Y tế Thái Lan, những cầu thủ kể trên rất có thể sẽ bị cách ly 14 ngày trước khi được tập trung cùng ĐTQG.

Nếu điều này xảy ra, gần như chắc chắn Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda sẽ vắng mặt ở trận đấu sắp tới với Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.

Nếu việc này thật sự xảy ra thì đây sẽ là mất mát rất lớn đối với ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Vì Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda hay Theerathon đều là những cầu thủ gần như không thể thay thế trong đội hình Thái Lan.

Hiện tại, đoàn quân của HLV Akira Nishino đang đứng thứ 3 tại bảng G với 8 điểm sau 5 trận đấu. Họ kém đội bóng đầu bảng - Việt Nam đúng 3 điểm. Chính vì vậy mà trận tiếp đón Indonesia sắp tới sẽ có ý nghĩa rất quan trọng tới tham vọng lọt vào vòng loại cuối cùng của người Thái.