ĐT U22 Việt Nam tập đá đối kháng ngay trong buổi đầu tập trung

Ngay trong buổi đầu ở đợt tập trung lần hai, ĐT U22 Việt Nam đã được chia nhóm để đá đối kháng.

Chiều 22/7, ĐT U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung ngắn ngày lần 2 chuẩn bị cho SEA Games Philippines 2019. Để đánh giá năng lực cá nhân cũng như khả năng phối hợp tập thể, thầy Park nhanh chóng để các cầu thủ chia thành hai nhóm để đấu đối kháng.

ĐT U22 Việt Nam tập trung đợt hai với số lượng cầu thủ được triệu tập nhiều hơn so với lần trước (26 so với 18).

Trong buổi tập chiều 22/7, ĐT U22 Việt Nam chỉ có 25 cầu thủ ra sân, Lê Ngọc Bảo là người vắng mặt.

Sau khi khởi động, thầy Park cho các cầu thủ chia ra các nhóm để tập đá bóng 'ma'.

Các cầu thủ cũng phải phô diễn kỹ năng xử lý bóng cá nhân khi đi bóng qua các cọc tập luyện.

Đây là một trong những bài kiểm tra của thầy Park để đánh giá năng lực cá nhân của từng cầu thủ được triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam đợt này.

Triệu Việt Hưng thừa nhận có khoảng cách giữa nhóm cầu thủ đá chính và dự bị, thế nên các cầu thủ được gọi lên tập trung phải làm hết sức để có cơ hội được dự SEA Games 30.

Sau khi đi bóng, các cầu thủ cũng sẽ phải dứt điểm chính xác vào những khung thành mini.

'Sao trẻ' Martin Lo có tên trong cả hai đợt tập trung ngắn ngày ở tháng 7/2019.

ĐT U22 Việt Nam sau đó được chia thành hai nhóm để tập đấu đối kháng.

Đây là cơ hội để các cầu thủ thể hiện được khả năng phối hợp đồng đội sau bài kiểm tra kỹ thuật cá nhân.

Các cầu thủ U22 Việt Nam đều nỗ lực thể hiện mình để có cơ hội được dự SEA Games 30 vào cuối năm nay.