ĐT Việt Nam đổi bài tập để chuẩn bị đấu Malaysia

Trong buổi tập chiều 12/11, ĐT Việt Nam khởi động bằng màn bứt tốc trong cự ly ngắn trong khi các thủ môn tập phản xạ khi Malaysia được nhận định nguy hiểm với những cú sút tầm xa.

ĐT Việt Nam có buổi tập thứ hai chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào chiều 12/11. Trước buổi tập, Đoàn Văn Hậu là người được chỉ định trả lời phỏng vấn, trong khi toàn đội khởi động bằng màn chạy nhẹ trước khi vào những bài tập chính.

Hà Đức Chinh vẫn là người bê thùng nước vào sân tập trong buổi chiều ngày 12/11. Ảnh: Như Đạt.

Tiền đạo Anh Đức trước đó là người được chỉ định trả lời phỏng vấn trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển khi về Việt Nam. Ảnh: Như Đạt.

Bùi Tiến Dũng và các thủ môn khởi động riêng với HLV Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Như Đạt.

Đặng Văn Lâm và các thủ môn trong những phút đầu tập đổ người. Ảnh: Như Đạt.

HLV Park Hang Seo chỉ đạo các trợ lý chuẩn bị dụng cụ tập luyện cho đội tuyển. Ảnh: Như Đạt.

Trong buổi tập chiều 12/11, HLV Park Hang Seo cho thấy sự căng thẳng hơn buổi tập trước đó. Ảnh: Như Đạt.

Khác với bài chuyền ngắn rồi phất bổng trong buổi tập trước đó, HLV Park Hang Seo cho các học trò tập bứt tốc ở cự ly ngắn. Ban huấn luyện đặt các miếng đánh dấu màu khác nhau, mỗi lần ra hiệu về màu sắc nào là các cầu thủ phải chạy thật nhanh đến miếng định vị có màu đó.

Bài tập này được nhận định sẽ giúp cho các cầu thủ có khả năng bứt tốc, cũng như tránh những pha di chuyển theo bản năng. HLV Park Hang Seo trong buổi tập chỉ lên đầu như đề nghị các học trò phải suy nghĩ trước khi di chuyển.

Hà Đức Chinh là một trong những cầu thủ bị HLV Park Hang Seo chỉnh nhiều nhất trong buổi tập bứt tốc. Ảnh: Như Đạt.

Quang Hải thực hiện tốt bài tập chạy nước rút khiến HLV Park Hang Seo rất hài lòng. Ảnh: Như Đạt.

Công Phượng rất tích cực tập luyện sau khi bị phạt với hành vi sút bóng vào người Duy Mạnh trong buổi tập trước. Ảnh: Như Đạt.

Hồng Duy trong buổi tập chiều 12/11 vẫn phải mặc áo gió để ép cân. Ảnh: Như Đạt.

Huy Hùng vẫn phải tập phục hồi riêng do chấn thương. Ảnh: Như Đạt.

Xuân Trường và Văn Quyết ganh đua nhau trong một tình huống bứt tốc. Ảnh: Như Đạt.

Các thủ môn vẫn tập riêng với bài liên quan đến phản xạ. HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh liên tục ném bóng để Đặng Văn Lâm, Tuấn Mạnh và Bùi Tiến Dũng bắt, cũng như liên tục phải phản xạ trước những cú sút. Với ĐT Malaysia rất nguy hiểm với những cú sút tầm xa, bài tập này giúp các thủ môn có được sự chủ động hơn khi bước vào trận đấu.

Bùi Tiến Dũng tranh thủ theo dõi các đồng đội tập trong khi chờ đến lượt tập phản xạ. Ảnh: Như Đạt.

Thủ thành Tuấn Mạnh thử sức với một pha bóng sệt. Ảnh: Như Đạt.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng ngoài phản xạ tốt còn gây ấn tượng với đôi giày màu hồng. Ảnh: Như Đạt.

Thủ thành Đặng Văn Lâm phản xạ tốt trong buổi tập thứ hai của đội tuyển chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Ảnh: Như Đạt.

HLV Park Hang Seo trong buổi tập chiều 12/11 chỉ cho giới truyền thông tác nghiệp 20 phút đầu buổi tập. Đến khi đội tuyển bắt đầu tập đối kháng để ghép bài chiến thuật, các phóng viên được yêu cầu ra về.