ĐT Việt Nam được CSCĐ bảo vệ chặt chẽ trong buổi tập áp chót

Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập áp chót trước khi đấu Malaysia được bảo vệ rất nghiêm ngặt bởi lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ)...

Sau ba buổi tập, ĐT Việt Nam bước ra sân trong buổi chiều 14/11 với sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát cơ động. HLV Park Hang Seo đón hai trợ lý Lư Đình Tuấn và Lee Young-jin trở lại sau chuyến trinh sát các đối thủ ở cùng bảng đấu.

ĐT Việt Nam đổi bài trong buổi tập chiều 14/11. Ảnh Như Đạt.

ĐT Việt Nam được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng CSCĐ. Ảnh: Như Đạt.

Không chỉ có CSCĐ, một số lực lượng khác cũng được triển khai nhằm bảo vệ an ninh cho buổi tập. Ảnh: Như Đạt.

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn (thứ hai từ phải sang) ra sân theo dõi tình hình tập luyện của đội tuyển. Ảnh: Như Đạt.

Được ban huấn luyện chỉ định trả lời phỏng vấn, Văn Toàn tiết lộ về việc ĐT Việt Nam đã xác định những nhân tố nguy hiểm bậc nhất bên phía Malaysia.

Buổi tập chiều 14/11 cũng được thay đổi khi các cầu thủ tập tăng tốc độ chân, phối hợp chuyền bóng thoát người.

Các cầu thủ khởi động cùng dụng cụ tập luyện mới. Ảnh: Như Đạt.

Các trợ lý hướng dẫn cho ĐT Việt Nam tập dãn cơ. Ảnh: Như Đạt.

HLV Park Hang Seo ghi chép khá lâu trong đầu buổi tập. Ảnh: Như Đạt.

Các cầu thủ tập tăng tốc độ đôi chân. Ảnh: Như Đạt.

Nhóm thủ môn vẫn tập riêng khi HLV Nguyễn Đức Cảnh sử dụng bài làm quen với bóng 'lập bập'. Đây là thứ vũ khí khá nguy hiểm của ĐT Malaysia khi sở hữu một cầu thủ có khả năng chớp thời cơ rất tốt trong vòng cấm là Norshahrul Idlan Talaha.

Nhóm thủ môn của ĐT Việt Nam khởi động trước khi bước vào bài tập chính. Ảnh: Như Đạt.

Đặng Văn Lâm tập khống chế bóng. Ảnh: Như Đạt. 

Tuấn Mạnh và các thủ môn của đội tuyển những buổi gần đây thường xuyên phải tập bài bắt dính bóng. Ảnh: Như Đạt.

Bùi Tiến Dũng và các thủ môn trong buổi tập chiều 14/11 cũng tập không chế bóng 'lập bập'. Ảnh: Như Đạt.

Điều đáng chú ý là trong buổi tập này, ĐT Việt Nam còn đón bác sĩ Choi Ju Young từ Hàn Quốc. Vị bác sĩ đang điều trị trực tiếp cho Tuấn Anh và Văn Thanh góp mặt để hỗ trợ giúp tiền vệ Huy Hùng nhanh chóng phục hồi chấn thương.

HLV Park Hang Seo đón thêm bác sĩ Choi Ju Young đến từ Hàn Quốc. Ảnh: Như Đạt.

Tiền vệ Huy Hùng tập hồi phục riêng với bác sĩ Choi và chắc chắn không thể ra sân trong trận gặp Malaysia. Ảnh: Như Đạt.

ĐT Việt Nam vẫn chỉ cho giới truyền thông tác nghiệp trong khoảng 15 phút đầu trước khi vào tập kín. Thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn một buổi tập cuối cùng trước trận gặp Malaysia vào chiều ngày 15/11.