ĐT Việt Nam: hai ca chấn thương sau trận thắng U22 Việt Nam

Giành chiến thắng khó khăn trước U22 Việt Nam, ĐT Việt Nam còn hứng chịu tổn thất lực lượng với hai cầu thủ dính chấn thương.

Giành chiến thắng nhọc nhằn trước U22 Việt Nam, ĐT Việt Nam nhận tin không vui khi có đến hai trường hợp dính chấn thương. Hồ Tuấn Tài và Vũ Xuân Cường là những cái tên phải rời sân vì bị đau.

Góp mặt trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam, Hồ Tuấn Tài không gặp may khi bị chấn thương rời sân chỉ sau 8 phút thi đấu. 
Hà Đức Chinh sau đó được tung vào sân thay thế. Mức độ chấn thương của Hồ Tuấn Tài vẫn chưa được xác định.
Phút 56, Vũ Xuân Cường có cơ hội đối mặt và quyết định đi bóng qua thủ thành Văn Toản để dứt điểm.
Tuy nhiên, Xuân Cường bị mất đà sau pha truy cản của Văn Toản. Ở tình huống này, trọng tài xác định thủ môn của U22 Việt Nam đã phạm lỗi và cho ĐT Việt Nam được hưởng phạt đền.
Trong tình huống tiếp đất, Vũ Xuân Cường chống tay xuống một cách bị động dẫn đến vết đau.
Vũ Xuân Cường sau đó không thể tiếp tục thi đấu mà được thay ra.
Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo xuống sân trao đổi khá lâu với bác sĩ Choi Ju Young. Thầy Park có lẽ muốn hỏi về tình hình chấn thương của hai cầu thủ.
Trên đường vào phòng thay đồ, bác sĩ Choi hỏi thăm Dương Thanh Hào về tình hình ở cổ. Trong buổi tập làm quen sân trước trận đấu, Thanh Hào từng phải ra sân với cao dán ở cổ.