ĐT Việt Nam tập bài gì trong buổi cuối chuẩn bị gặp Malaysia?

Khác với những bài tập nặng ngay từ đầu của Malaysia, HLV Park Hang Seo mang đến hình ảnh tương phản với việc ĐT Việt Nam chỉ tập nhẹ mang tính khởi động.

Trong những buổi tập trước để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, HLV Park Hang Seo cùng ban huấn luyện thường đưa ra những bài tập định hướng ngay từ đầu. Tuy nhiên ở ngày tập cuối cùng, ĐT Việt Nam chủ yếu tập nhẹ.

Các thành viên ban huấn luyện đến từ khá sớm để chuẩn bị dụng cụ tập luyện. Ảnh: Như Đạt.

Trong buổi tập cuối trước trận gặp Malaysia, các cầu thủ chủ yếu tập nhẹ. Ảnh: Như Đạt.

HLV Park Hang Seo không đưa ra bài tập định hướng chiến thuật nào cho ĐT Việt Nam trong thời gian đầu. Ảnh: Như Đạt.

Các cầu thủ trong đầu buổi chủ yếu chạy bộ, tập giãn cơ cũng như tốc biến. Bài tập với bóng của đội cũng khá đơn giản khi các cầu thủ chỉ chuyền qua chuyền lại cho nhau, khác hoàn toàn với sự khẩn trương trong những buổi tập trước.

Các cầu thủ tập nhẹ nhằm giãn cơ thay vì tập nặng ngay từ đầu như các cầu thủ Malaysia. Ảnh: Như Đạt.

Quang Hải được HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia đánh giá là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam. Ảnh: Như Đạt.

Dù chỉ tập nhẹ mang tính khởi động nhưng các cầu thủ vẫn có thái độ rất nghiêm túc. Ảnh: Như Đạt. 

HLV Park Hang Seo có khá nhiều thời gian tập chiến thuật nên không nhất thiết phải cho các cầu thủ căng sức trong buổi tập cuối. Ảnh: Như Đạt.

Trợ lý Lee Young-jin là người chịu trách nhiệm hướng dẫn các cầu thủ trong đầu buổi tập. Ảnh: Như Đạt.

Trợ lý Lee Young-jin trước đó được HLV Parko Hang Seo cử đi trinh sát về ĐT Malaysia. Ảnh: Như Đạt.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, Văn Quyết khẳng định ĐT Việt Nam quyết tâm giành trọn 3 điểm. Ảnh: Như Đạt.

Tiền vệ Hùng Dũng được dự đoán sẽ ra sân từ đầu trong trận đấu tới. Ảnh: Như Đạt. 

Trong buổi tập một ngày trước, Anh Đức được HLV Park Hang Seo căn dặn khá nhiều nên có thể sẽ là quân bài chiến lược trong trận gặp Malaysia. Ảnh: Như Đạt.

Như buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo thừa nhận thời gian nghỉ dài giúp ông có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu này. Những bài tập chiến thuật đã được ghép từ những buổi trước nên việc thả lỏng cho các cầu thủ ở buổi tập cuối là điều dễ hiểu.

Giới truyền thông cũng chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu trước toàn đội bước vào tập kín.

ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia vào 19h30 ngày 16/11 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.