Dù thua, PSG và Chelsea vẫn vào bán kết Cup C1 - Bayern Munich thành cựu vương

(VOH) - Rạng sáng 14/4 (giờ VN), dù thắng Paris Saint Germain 1-0 trận lượt về vòng 1/8 trên sân khách nhưng Bayern Munich vẫn bị loại khỏi bán kết Champions League 2021 do thua chỉ số phụ.

Lượt đi trên sân nhà trước đó 1 tuần, Bayern Munich thúc thủ 2-3 trước đại diện đến từ Pháp. Dù rất nỗ lực nhưng "hùm xám" xứ Bavaria chỉ thắng tối thiểu 1-0, quân bình tỷ số chung cuộc 3-3, song họ trở thành cựu vô địch Cup C1 vì thua chỉ số phụ (ghi được ít bàn thắng trên sân khách hơn đối phương).

Có thể nói, PSG đòi thành công món nợ để vuột cúp vô địch ở mùa giải năm ngoái khi bị Bayern Munich đánh bại 1-0 trong trận chung kết ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha.

Chỉ có một bàn thắng của Eric Maxim Choupo-Moting không đủ để Bayern Munich lật đổ thành công.
Chỉ có một bàn thắng của Eric Maxim Choupo-Moting không đủ để Bayern Munich lật đổ thành công.

Cặp đấu diễn ra cùng giờ trên đất Anh, Chelsea cũng thúc thủ 0-1 trước Porto, tuy nhiên đội chủ sân Stamford Bridge vẫn giành quyền vào tứ kết vì thắng chung cuộc 2-1 (lượt đi thắng 2-0 trên sân khách ở Bồ Đào Nha).

Đến thời điểm hiện tại của mùa giải Champions League 2020-2021, 2 chiếc vé đầu tiên tại vòng bán kết đã được xác định: PSG và Chelsea.

Rạng sáng mai 15/4, khởi tranh 2 cặp còn lại tại vòng tứ kết: Trên sân nhà Dortmund tiếp Man City vào lúc 2 giờ sáng (giờ VN); cùng giờ, trên sân Anfield ở Anh, Liverpool đụng độ với Real Madrid, đội đang nắm giữ thành tích tốt nhất tại đấu trường này. 

Lượt đi trên sân Etihad, Man xanh đá thắng Dortmund 2-1. Còn Real Madrid vượt qua nhà vô địch giải đấu này năm 2019 với tỷ số cách biệt 3-1.

Như vậy, với việc đội mạnh Bayern Munich dừng bước, việc dự đoán đội vô địch mùa này sẽ rất khó khăn, vì các đội còn lại chưa thể hiện được đẳng cấp và phong độ vượt trội.