Giải cờ vua quốc tế HDBank 2018: Quang Liêm hết cơ hội vô địch, hy vọng đặt vào Tuấn Minh

(VOH) – Ngày 14/3, Lê Quang Liêm đã thua đáng tiếc Kathikeyan Murali ở ván tám Giải cờ vua quốc tế HDBank 2018. Với trận thua này, kỳ thủ số 1 Việt Nam chính thức trở thành nhà cựu vô địch của giải.

Hy vọng bảo vệ ngôi vô địch của Quang Liêm được nhen lên khi anh có chiến thắng quan trọng trước Rozum Ivan (Nga, Elo 2.582) ở ván đấu thứ 7 giải Cờ vua Quốc tế HDBank diễn ra hôm 14/3 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, bước sang ván đấu thứ 8, kỳ thủ số 1 Việt Nam bất ngờ thất thủ trước Kathikeyan Murali (Ấn Độ, Elo 2.592). Kết quả này khiến Quang Liêm (5,5 điểm) không còn hy vọng vô địch. Anh cùng với Wang Hao (Trung Quốc), Trần Minh Thắng, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Trần Tuấn Minh nằm ở nhóm 3, kém nhóm dẫn đầu đến 1 điểm trong khi giải chỉ còn 1 ván đấu nữa là kết thúc.

Giai-co-vua-quoc-te-hdbank-2018-quang-liem-het-co-hoi-vo-dich-hy-vong-dat-vao-Tuan-Minh

Quang Liêm thua đáng tiếc ở ván thứ 8.

Trong khi đó, kỳ thủ Lê Tuấn Minh (Elo 2.489) đã cầm hòa thành công Wang Hao (Trung Quốc, 2.713) và Mareco Sandro (Argentina, 2.635), với kết quả này kỳ thủ 22 tuổi vẫn còn nguyên cơ hội vô địch khi có được 6,5 điểm sau tám ván đấu. Bằng điểm với Tuấn Minh trong nhóm dẫn đầu còn có Kathikeyan Murali (Ấn Độ), Mareco Sandro (Argentina).

Kém 0,5 điểm so với nhóm này là 3 kỳ thủ Picot Alan (Argentina), Dmitry (Nga), Krysa Leandro (Argentina). Đây cũng là 3 kỳ thủ sẽ cạnh tranh quyết liệt danh hiệu vô địch với nhóm dẫn đầu.

Giai-co-vua-quoc-te-hdbank-2018-quang-liem-het-co-hoi-vo-dich-hy-vong-dat-vao-Tuan-Minh

Lê Tuấn Minh hướng tới ngôi vô địch giải HDBank 2018.

Ở ván cuối diễn ra hôm nay (15/3), có 3 cặp đấu quyết định đến danh hiệu vô địch là Lê Tuấn Minh gặp Kathikeyan Murali, Mareco Sandro gặp Krysa Leandro, Pichot Alan gặp Dmitry. Trong đó Tuấn Minh, Mareco Sandro có lợi thế cầm quân trắng.

Bảng xếp hạng top 15 kỳ thủ sau 8 ván đấu Giải cờ vua quốc tế HDBank 2018:

STT

 Kỳ thủ

Kết quả

Elo

1

 Lê Tuấn Minh (Việt Nam)

6½/8

2.489

2

 Mareco Sandro (Argentina)

6½/8

2.635

3

 Karthikeyan Murali (Ấn Độ)

6½/8

2.592

4

 Pichot Alan (Argentina)

6/8

2.558

5

 Gordievsky Dmitry (Nga)

6/8

2.630

6

 Zhao Jun (Trung Quốc)

5½/8

2.599

7

 Trần Minh Thắng (Việt Nam)

5½/8

2.366

8

 Erigaisi Arjun (Ấn Độ)

5½/8

2.458

9

 Wang Hao (Trung Quốc)

5½/8

2.713

10

 Lê Quang Liêm (Việt Nam)

5½/8

2.713

11

 Zou Chen (Trung Quốc)

5½/8

2.291

12

 Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Việt Nam)

5½/8

2.630

13

 Lei Tingjie (Trung Quốc)

5½/8

2.545

14

 Trần Tuấn Minh (Việt Nam)

5½/8

2.522

15

 Wen Yang (Trung Quốc)

5½/8

2.608