Giải cờ vua quốc tế HDBank 2018: Tuấn Minh tuột ngôi vô địch đáng tiếc

(VOH) – Ngày 15/3, kỳ thủ Lê Tuấn Minh đã hòa Murali Karthikeyan ở ván cuối Giải cờ vua quốc tế HDBank 2018, qua đó kết thúc giải đấu với 7 điểm và đứng thứ tư.

Ở ván đấu quyết định (ván 9), Mareco Sandro (Argentina, Elo 2.635) chỉ cần 41 nước đi để giành chiến thắng trước đồng hương Krysa Leandro (Argentina, Elo 2.548), tạo áp lực đáng kể sang bàn đấu bên cạnh nơi Lê Tuấn Minh (Elo 2.489) và Karthikeyan Murali (Ấn Độ, Elo 2.592) tranh tài.

Giai-co-vua-quoc-te-hdbank-2018-tuan-minh-tuot-ngoi-vo-dich-dang-tiec

Mareco lần đầu vô địch Giải cờ vua quốc tế HDBank 2018.

Nếu vượt qua được kỳ thủ người Ấn Độ, ngôi vô địch sẽ thuộc về Tuấn Minh bởi khi đó, chàng trai 22 tuổi quê Hà Nội sẽ co có lợi thế hơn về chỉ số phụ dù đồng điểm với Mareco Sandro (7,5 điểm).

Tuy nhiên, dù có lợi thế cầm quân trắng nhưng Tuấn Minh đã gặp rất nhiều khó khăn trước Karthikeyan Murali và đánh chấp nhận chia điểm sau 49 nước đi, khép lại ván đấu sau hơn 4 giờ tranh tài. Chỉ giành thêm được 0,5 điểm, Tuấn Minh đành chấp nhận nhìn chức vô địch thuộc về tay Mareco Sandro.

Giai-co-vua-quoc-te-hdbank-2018-tuan-minh-tuot-ngoi-vo-dich-dang-tiec

Lê Tuấn Minh trượt cúp đáng tiếc tại Giải cờ vua quốc tế HDBank 2018.

Như vậy sau 9 ván đấu, Lê Tuấn Minh và Karthikeyan Murali cùng có 7 điểm, tuy nhiên kỳ thủ Việt Nam (chỉ mới thắng 5 trận và hòa 4 trận) thua hiệu số (thắng 6) của Karthikeyan Murali và phải xếp sau đối thủ.

Một diễn biến khác, kỳ thủ Alan Pichot (Argentina, Elo 2.558) cũng đánh bại Gordievsky (Nga, Elo 2.630) qua đó cũng giành được 7 điểm. Đáng nói hơn, đây cũng là trận thắng thứ 6 của kỳ thủ này nên Alan Pichot nghiễm nhiên chiếm ngôi vị thứ 3 của Lê Tuấn Minh.

Như vậy 3 chiếc cúp của nam ở giải cờ vua quốc tế có tổng giá trị 55 nghìn USD đã có chủ. Mareco Sandro vô địch giành chiếc vàng, đứng thứ nhì Karthikeyan Murali được trao cúp bạc và cúp đồng thuộc về Alan Pichot.

Bảng xếp hạng chung cuộc top 10 kỳ thủ nam ở Giải cờ vua quốc tế HDBank 2018:

STT

 Kỳ thủ

Kết quả

Elo

1

 Mareco Sandro (Argentina)

7½/9

2.635

2

 Karthikeyan Murali (Ấn Độ)

7/9

2.592

3

 Alan Pichot (Argentina)

7/9

2.558

4

 Lê Tuấn Minh (Việt Nam)

7/9

2.489

5

 Wang Hao (Trung Quốc)

6½/9

2.713

6

 Lê Quang Liêm (Việt Nam)

6½/9

2.736

7

 Trần Tuấn Minh (Việt Nam)

6½/9

2.522

8

 Wen Yang (Trung Quốc)

6½/9

2.608

9

 Gordievsky Dmitry (Nga)

6/9

2.630

10

 Zhao Jun (Trung Quốc)

6/9

2.599

Giai-co-vua-quoc-te-hdbank-2018-tuan-minh-tuot-ngoi-vo-dich-dang-tiec

Thua đáng tiếc ở ván 8 trước Murali khiến Lê Quang Liêm không bảo vệ được cúp vàng.

Với kỳ thủ số 1 Việt Nam - Lê Quang Liêm (Elo 2.736), dù giành thắng lợi trong ván đấu cuối cùng nhưng đây chỉ là một trận đấu thủ tục. Sau 9 ván đấu Quang Liêm giành được 6,5 điểm (thắng 5, hòa 3, thua 1) xếp thứ 6 chung cuộc. Như vậy kỳ thủ số 1 Việt Nam đã không bảo vệ được chức vô địch năm 2017, trước đó Liêm cũng từng lên ngôi vào các năm 2013, 2015.