Giải Marathon TPHCM 2018: VĐV Nhật Bản Kimura Mitsunobu chiến thắng cự li 42km

(VOH) - Sáng 14/1, 8.000 VĐV đã cùng hòa vào đường chạy các cự li của Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V - 2018.

Tiền thân là Giải Việt dã TPHCM – HCMC Run và chính thức được đổi tên thành Giải Marathon TPHCM vào năm 2018. Từ năm 2013 đến nay, số lượng người tham dự giải này đã tăng lên ấn tượng. Cụ thể từ hơn 5.000 người tham dự tăng lên hơn 7.500 người vào năm 2017 đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các VĐV chạy marathon của Nhật Bản, Anh, Singapore, Mỹ, Pháp, Đài Loan…

Qua phân tích số liệu thống kê ghi nhận được, tỉ lệ khách du lịch và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam tham gia nội dung 42Km lên đến 49% và 21Km chiếm khoảng 46%. Trên cơ sở đó, Ban tổ chức tin tưởng rằng chương trình góp phần tạo nên những tác động tích cực đến lĩnh vực thể thao và du lịch tại Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Giải Marathon TPHCM lần thứ V – 2018.

Năm 2018, HCMC Marathon - Giải Marathon TPHCM đã chính thức được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh TPHCM đưa vào Hệ thống thi đấu Quốc gia, đồng thời được Tổng cục Du lịch Việt Nam bảo trợ và định hướng trở thành điểm nhấn góp phần phát triển du lịch nước nhà. Do đó, bên cạnh hạng mục dành cho VĐV không chuyên, HCMC Marathon 2018  còn bổ sung thêm hạng mục dành cho VĐV chuyên nghiệp.

Kết quả cuộc thi năm nay, ở bảng không chuyên, vận động viên Kimura Mitsunobu đến từ Nhật Bản đã chiến thắng ở cự li 42km với thành tích 2h58p00.

Ở bảng chuyên nghiệp, vận động viên Nguyễn Quốc Dũng của Việt Nam đã về nhất với thành tích 2h:42p55 khi chinh phục đường chạy 42km.

Trong khi đó, về Nhất bảng nữ cự li 42km không chuyên là thí sinh Naum Jepkosgei (Keyna), thành tích 3h11p28 và vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ (Việt Nam) đoạt giải Nhất với thành tích 3h08p39.