Giải quần vợt ITF trẻ nhóm 5 quốc tế 2019: Các tay vợt nữ chủ nhà dừng bước, Khánh Duy thẳng tiến

(VOH) - Ngày 17/7, Giải quần vợt ITF trẻ nhóm 5 quốc tế Cúp Hải Đăng 2019 diễn ra ngày thi đấu thứ 4 với các trận đấu vòng chính thức nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ.

Ở nội dung đơn nữ, Hồ Thị Trúc Tâm và Nguyễn Thị Thanh Loan đều thi đấu rất đang khen và gây khá nhiều khó khăn cho các đối thủ. Trúc Tâm thua hạt giống số 6 Wang En-chi (Đài Loan, hạng 1316) tỉ số 4-6 và 6-2. Nguyễn Thị Thanh Loan thua hạt giống số 8 Raina Zaffar (Ấn Độ, hạng 1262) tỉ số 6-3 và 6-1. Đáng tiếc nhất là trường hợp của tay vợt Việt kiều Andrea Le. Thắng set đầu 6-3, nữ VĐV người Mỹ gốc Việt đã thua ngược kịch tính 2 set còn lại (4-6 và 2-6) trước hạt giống số 2 Huang Hsuan (Đài Loan, hạng 702).

Giải quần vợt ITF trẻ nhóm 5 quốc tế 2019

Hồ Thị Trúc Tâm cùng các đồng đội dừng bước trước các đối thủ đẳng cấp hơn.

Nội dung đơn nam, tay vợt Từ Lê Khánh Duy (hạng 1546 ITF) giành chiến thắng trước đối thủ người Đài Loan Chang Shu-Lun (hạng 1352 ITF) sau 2 set với cùng tỉ số 6-3. Thắng lợi trước tay vợt hơn mình 194 bậc, Khánh Duy giành vé vào vòng 1/16 và có thêm 2 điểm trên bảng xếp hạng ITF. Cũng ở nội dung đơn nam, đáng tiếc khi Vũ Thái Nam không thể gây bất ngờ trước hạt giống số 1 Kyle Lok Yin Tang (Hong Kong, 485 ITF) khi để thua 3-6 và 1-6.

Giải quần vợt ITF trẻ nhóm 5 quốc tế 2019

Tay vợt Từ Lê Khánh Duy thẳng tiến vòng sau để tích lũy thêm 2 điểm trên bảng xếp hạng ITF.

Do điều kiện thời tiết, các cả các trận đánh đôi đều bị hoãn. Ngày 18/7, giải tiếp tục diễn ra ngày thi đấu thứ 5 với các trận đấu nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nữ.

Đáng chú ý ở vòng 1/16 đơn nam, Võ Quốc Uy đối đầu tay vợt rất mạnh người Mỹ Devineni Samjith (hạng 983 ITF). Trần Tiến Thịnh đối đầu hạt giống số 2 Falck Reece (New Zealand, hạng 467 ITF). Từ Lê Khánh Duy so tài với Jack Loutit (New Zealand). Vũ Hà Minh Đức chạm trán tay vợt người Thái Lan Nathan Jattavapornvanit). Nếu giành chiến thắng, các tay vợt Việt Nam sẽ có thêm 5 điểm trên BXH ITF.

Ở nội dung đôi nam, đôi Trần Tiến Thịnh/Tất Thái Nguyên sẽ tiếp tục đấu đôi hạt giống số 2 người New Zealand Falck Reece/Daniel Rowe. Tỉ số hiện tại là 1-1 (7-5 và 4-6) sau 2 set.

Giải quần vợt ITF World Tennis Tour Juniors - Hai Dang Cup 2019 Nhóm 5 có  sự góp mặt của nhiều tay vợt trẻ mạnh trong top 500 thế giới.

Theo quy định của Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF), các tay vợt đạt thành tích cao sẽ không có tiền thưởng mà chỉ có điểm thưởng. Cụ thể, ở nội dung đánh đơn, điểm thưởng lần lượt là Vô địch (30 điểm), Á quân (18 điểm), top 4 (9 điểm), top 8 (5 điểm) và top 16 (2 điểm). Ở nội dung đôi, điểm thưởng lần lượt là Vô địch (25 điểm), Á quân (13 điểm), top 4 (6 điểm) và top 8 (3 điểm).