Giải quần vợt ITF trẻ nhóm 5 quốc tế 2019: Các tay vợt trẻ chủ nhà thi đấu ấn tượng

(VOH) - Giành chiến thắng ở vòng đấu này, các tay vợt sẽ có cho mình 2 điểm trên bảng xếp hạng ITF.

Ngày 16/7, Giải quần vợt ITF trẻ nhóm 5 quốc tế - Cúp Hải Đăng 2019 (ITF World Tennis Tour Juniors - Hai Dang Cup 2019) diễn ra ngày thi đấu thứ 3 với các trận đấu vòng chính thức nội dung đơn nam, đơn nữ. Giành chiến thắng ở vòng đấu này, các tay vợt sẽ có cho mình 2 điểm trên bảng xếp hạng ITF.

Chủ nhà Việt Nam đã có khởi đầu khá thuận lợi khi tay vợt nữ Hồ Thị Trúc Tâm giành chiến thắng ấn tượng trước tay vợt người Ấn Độ Kakkar Siya Usha sau 2 set với cùng tỉ số 6-1. Xuất sắc không kém, Nguyễn Thị Thanh Loan có chiến thắng với cùng tỉ số 6-3 trước tay vợt người Nhật Bản Watanabe Yuna. Tay vợt Việt kiều Mỹ Andrea Le cũng giành thắng lợi 6-2 và 6-1 trước Barclay Emma Jane (New Zealand).    

Ở nội dung đơn nam, Vũ Hà Minh Đức (hạng 1163 trẻ thế giới – TG) đã ngoạn mục đánh bại hạt giống số 6 của giải là Daniel Rowe (New Zealand, hạng 1073 trẻ TG) sau 2 set với các tỉ số 7-5 và 6-0.

Tay vợt trẻ Vũ Hà Minh Đức cùng các đồng đội có khởi đầu ấn tượng ở vòng chính giải ITF nhóm 5 Cúp Hải Đăng

Tiếp đến, Võ Quốc Uy đã làm nên một cuộc lội ngược dòng đẹp mắt và kịch tính trước đối thủ người Trung Quốc Li Zixuan (hạng 1182 trẻ TG). Thua set đầu 2-6, tay vợt của Việt Nam với quyết tâm cao đã bùng nổ thắng 2 set còn lại (6-4 và 6-3) để giành vé đi tiếp. Trần Tiến Thịnh (hạng 1742 trẻ TG) tiếp tục mang về chiến thắng cho nước chủ nhà khi vượt qua đối thủ khá khó chịu xếp hơn mình tới 495 bậc là Rohan Srivastava (Ấn Độ, hạng 1247) với tỉ số 6-2 và 6-4.

Một số tay vợt Việt Nam tuy thất bại nhưng đã có màn thể hiện đáng được khen ngợi. Điển hình như tay vợt Võ Trường Hải đã gây rất nhiều khó khăn cho đối thủ dù phải đối đầu hạt giống số 5 Li Yangxuan (Trung Quốc, hạng 715). Tay vợt nữ Nguyễn Thị Mai Linh dù thi đấu với suất đặc cách nhưng chỉ chịu thua ngược đầy kịch tính trước đối thủ rất mạnh Brown Aimee (New Zealand, hạng 1488).

Do điều kiện thời tiết, một số trận đấu đơn nam sẽ chuyển sang thi đấu vào ngày 17/7. Từ Lê Khánh Duy chạm trán Shu Lun Chang (Đài Loan), Tất Thái Nguyên so tài Wang Wiulin (Trung Quốc). Đặc biệt, Vũ Thái Nam sẽ đối đầu hạt giống số 1 của giải Yin Tang Kyle Lok (Hồng Kông, hạng 485 trẻ TG),

Bên cạnh đó, ngày thi đấu thứ 4 (17/7) cũng diễn ra một số trận đấu ở nội dung, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ.

Đáng chú ý ở nội dung đơn nữ, Hồ Thị Trúc Tâm đối đầu hạt giống số 6 Wang En-chi (Đài Loan, hạng 1316). Tay vợt Việt kiều Andrea Le đụng độ hạt giống số 2 Huang Hsuan (Đài Loan, hạng 702). Nguyễn Thị Thanh Loan đụng hạt giống số 8 Raina Zaffar (Ấn Độ, hạng 1262).

Ở nội dung đôi nam, cặp Vũ Thái Nam/Võ Trường Hải sẽ gặp cặp hạt giống số 1 Yin Tang Kyle Lok (Hồng Kong)/Brun Thomas George (Thụy Sĩ). Đôi Trần Tiến Thịnh/Tất Thái Nguyên sẽ gặp đôi hạt giống số 2 người New Zealand Falck Reece/Daniel Rowe.

Cặp đấu đáng chú ý nhất nội dung đôi nữ sẽ là cuộc so tài giữa cặp Nguyễn Thị Thúy Hằng/Phan Diễm Quỳnh với đôi hạt giống số 3 Li Hsin Lin (Đài Loan)/Raina Zaffar (Ấn Độ).  Tất cả các trận đấu sẽ bắt đầu từ lúc 8h00 sáng.

Giải quần vợt ITF World Tennis Tour Juniors - Hai Dang Cup 2019 Nhóm 5 diễn ra từ ngày 14-21/7/2019 tại CLB Hải Đăng, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với sự góp mặt của nhiều tay vợt trẻ mạnh trong top 500 thế giới.

Với chất lượng chuyên môn được đánh giá rất cao, giải đấu sẽ là cơ hội để các tay vợt trẻ của Việt Nam cọ sát, trao dồi kinh nghiệm quốc tế và hơn hết là tích lũy cho mình những điểm số quý báu trên bảng xếp hạng trẻ của Liên đoàn quần vợt Thế giới (ITF).