Giải U23 quốc tế: Người hâm mộ đặt niềm tin vào U23 Việt Nam

(VOH) - Ngày mai 3/8, U23 Việt Nam chơi trận đầu tiên tại giải U23 quốc tế và sau đó sẽ tham dự ASIAD 2018.

Tại giải U23 quốc tế lần này, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với các đối thủ U23 Palestine, Oman và Uzbekistan. Trong đó, U23 Uzbekistan và U23 Palestine đều từng có những trận cầu nảy lửa với đội chủ nhà.

Trong cuộc họp báo trước giải diễn ra sáng 2/8, HLV trưởng tuyển U23 Việt Nam Park Hang-seo chia sẻ: “Sau vòng chung kết U23 châu Á, chúng tôi được người hâm mộ yêu quý hơn. Chỉ số chờ đợi của người hâm mộ bóng đá Việt Nam giờ cao hơn rất nhiều. Giải giao hữu lần này là sự chuẩn bị quan trọng cho ASIAD. Chúng tôi có trách nhiệm phải thi đấu tốt nhất để cho mọi người thấy hài lòng”.

Thành công tại VCK U23 châu Á khiến cho người hâm mộ Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng vào thầy trò HLV Park Hang-seo tại ASIAD 2018 tới đây.

Tuyển U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo

Hình: LĐO

U23 Việt Nam hiện có gần 10 ngày tập luyện. Đội tuyển mới rời PVF để chuyển về Trung tâm đào tạo trẻ VFF vào hôm 1/8. Các cầu thủ sẽ có buổi tập cuối cùng lúc 17g chiều 2/8 trước khi ra sân gặp U23 Palestine vào 19h30 ngày 3/8. Trong số ba đội khách mời tại giải U23 quốc tế, Uzbekistan là đội bóng được chú ý nhiều nhất khi họ đã từng đánh bại U23 Việt Nam ở chung kết U23 châu Á.

Sau đó, HLV người Hàn Quốc sẽ chốt danh sách 20 tuyển thủ lên đường sang Indonesia vào ngày 12/8 để tham dự ASIAD 2018.

HLV Park Hang Seo tiết lộ giải đấu quốc tế này sẽ là cơ hội để ông thử lửa trước khi chốt đội hình sang Indonesa: "Phải đến ngày 8/8 chúng tôi mới chốt danh sách 20 tuyển thủ U23 Việt Nam dự ASIAD 2018. Còn ở những trận đấu giao hữu sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng trao cơ hội cho 30 cầu thủ được thi đấu."