Giải xe đạp toàn quốc Về nông thôn 2018: Phan Hoàng Thái chiếm áo vàng và áo xanh sau chặng đầu

(VOH) - Ngày 10/5, giải xe đạp toàn quốc Về nông thôn 2018 đã chính thức khởi tranh tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Giải quy tụ gần 70 tay đua thuộc 9 đội trẻ (dưới 22 tuổi) tham dự, gồm các đội mạnh: Gạo Hạt ngọc trời, Bảo vệ thực vật An Giang, Năng khiếu TDTT Bình Dương, TP Cần Thơ, Bike Life Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp, Premium Cycling Vĩnh Long, Quân Khu 7 và khách mời Team Go For Gold (Philippines).

Giải xe đạp toàn quốc Về nông thôn 2018: Phan Hoàng Thái chiếm áo vàng và áo xanh sau chặng đầu

Các tay đua sẽ thi đấu 11 chặng, tổng lộ trình hơn 900km.

Các tay đua tranh tài 11 chặng với lộ trình dài 939 km đi qua các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết thúc tại TP Long Xuyên, An Giang. 

Cuộc đua có tổng giải thưởng 600 triệu đồng, trong đó áo vàng chung cuộc được nhận 50 triệu đồng.

Sau lễ khai mạc, các tay đua trẻ bước vào tranh tài chặng đầu tiên vòng quanh huyện đảo Phú Quốc với lộ trình 69 km.

Giải xe đạp toàn quốc Về nông thôn 2018: Phan Hoàng Thái chiếm áo vàng và áo xanh sau chặng đầu

Tay đua Phan Hoàng Thái (ngoài cùng bên phải) về nhất chặng, tạm chiếm áo vàng và áo xanh tổng sắp.

Tay đua Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) đã xuất sắc về nhất với thành tích 1 giờ 33 phút 58 giây, tốc độ trung bình 41,504 km/giờ. Về nhì là tay đua Phan Tuấn Vũ (Bike Life Đồng Nai), còn Quàng Văn Cường (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) về thứ ba.

Với chiến thắng chặng khai mạc, tay đua Phan Hoàng Thái tạm thời mặc áo vàng tổng sắp dành cho tay đua xuất sắc nhất, đồng thời chiếm giữ luôn áo xanh dành cho tay đua có nước rút tốt nhất.

Nội dung đồng đội, dẫn đầu là Bike Life Đồng Nai, tiếp theo là Dược Domesco Đồng Tháo và Gạo Hạt ngọc trời An Giang.

Ngày 11/5, đoàn đua tiếp tục chặng 2 từ thị xã Hà Tiên về TP Rạch Giá (Kiên Giang) dài 89 km.