HAGL tham dự mùa 2018 với đội hình trẻ nhất lịch sử CLB

(VOH) - Tất cả các cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tham dự mùa giải 2018 đều là thế hệ 9x. Cụ thể là cầu thủ lớn tuổi nhất sinh năm 1993 và trẻ nhất là 1998.

Được biết, để chuẩn bị cho mùa giải 2018, CLB HAGL đã có một vài sự thay đổi về thành phần lực lượng. Tiêu biểu nhất là sự bổ sung hai ngoại binh Kim Jin-seo tới từ Hàn Quốc và Romario Gordon mang quốc tịch Jamaica. Bên cạnh đó là sự trở về từ Hàn Quốc của hai cầu thủ Lương Xuân Trường và Nguyễn Hữu Anh Tài.

Nhìn vào danh sách đăng ký tham dự V-League 2018, đội bóng phố Núi chỉ có duy nhất một gương mặt nội mới là hậu vệ Văn Hạnh (1996), vừa cùng U21 HAGL đăng quang giải U21 Quốc gia Báo Thanh Niên 2017.

HAGL tham dự mùa 2018 với đội hình trẻ nhất lịch sử CLB.

Xét về độ tuổi, sau khi đã chia tay Tô Vĩnh Lợi và Tạ Thái Học, HAGL không còn cầu thủ nào lứa 8x trong đội hình. Cầu thủ lớn tuổi nhất của đội chủ sân Pleiku hiện tại là cựu thủ môn U23 Việt Nam Phạm Văn Tiến (1993). Bốn cầu thủ lớn tuổi tiếp theo sinh năm 1994 là Lê Đức Lương, Nguyễn Tăng Tiến cùng hai ngoại binh Kim Jin-seo và Rimario. Cầu thủ trẻ nhất của HAGL theo danh sách đăng ký là tiền đạo Đinh Thanh Bình (1998) - cựu tuyển thủ U20 Việt Nam tham dự VCK U20 World Cup 2017.

V-League 2018 sẽ là mùa giải mà HAGL sử dụng lứa cầu thủ U23 Việt Nam làm nòng cốt (sinh năm 1995 và 1996). Trong danh sách của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á có đến 6 cầu thủ HAGL là: Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Ngọc Quang, Văn Toàn, Hồng Duy. Trước đó, 3 cầu thủ là Tuấn Anh, Minh Vương và A Hoàng cũng đã có tên trong đội U23 Việt Nam nhưng sau đó bị trả về do chấn thương.

Ngoài dàn cầu thủ trẻ, trên băng ghế huấn luyện, HLV trưởng CLB HAGL hiện tại là ông Dương Minh Ninh năm nay mới bước sang tuổi 43, trợ lý Nguyễn Văn Đàn sinh năm 1974, mới 44 tuổi.

Theo lịch thi đấu, CLB HAGL sẽ mở màn mùa giải 2018 bằng trận tiếp đón cựu vương B.Bình Dương lúc 19 giờ 00 ngày 10/3 trên SVĐ Pleiku.