HAGL thua trận thứ ba liên tiếp, Quảng Ninh phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch

Vượt qua HAGL, Quảng Ninh phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch khi chỉ kém đội đầu bảng Viettel khoảng cách 3 điểm.

Giành chiến thắng 3-1 tại vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2020, Than Quảng Ninh phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch khi đứng ở vị trí thứ 4, chỉ còn kém đội đầu bảng Viettel khoảng cách 3 điểm. Trong khi đó với trận thua thứ ba liên tiếp, HAGL rơi xuống vị trí thứ 7 tại nhóm A.

Làm khách trên sân của Than Quảng Ninh, HAGL gây bất ngờ khi để một loạt trụ cột như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh,... trên băng ghế dự bị.
Việc thiếu một loạt trụ cột khiến HAGL hoàn toàn bị chủ nhà Than Quảng Ninh áp đảo trong hiệp một.
Kết quả của màn dồn ép này là Than Quảng Ninh có bàn mở tỉ số nhờ công của Claudecir ở phút 22.
Vẻ lo lắng của Xuân Trường và các đồng đội trên băng ghế dự bị của HAGL.
Sang hiệp hai, HAGL lần lượt tung Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy,... vào để lấy lại thế trận.
Nhưng HAGL lại phải đón nhận một quả phạt đền khi trọng tài xác định Hai Long bị phạm lỗi trong vòng cấm.
Trên chấm 11 mét, Jermie Lynch ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Than Quảng Ninh.
Đến phút 73, Jermie Lynch ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Than Quảng Ninh.
Không ra sân, Tuấn Anh ôm đầu thất vọng trên băng ghế dự bị khi chứng kiến HAGL liên tục thủng lưới.
Vẻ chán nản của Tuấn Anh khi HAGL lại có thêm một ngày thi đấu không tốt. 
Bàn thắng của A Hoàng ở phút 76 chỉ giúp HAGL tránh khỏi một trận thua trắng. Thất bại 1-3 này đã là trận thua thứ ba liên tiếp của HAGL trong giai đoạn 2 V-League 2020.