Hai anh em Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh chiến thắng ngoạn mục

(VOH) - Trưa 6/9, tay đua Lê Văn Duẩn, đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM, người đang giữ 2 danh hiệu cao quý là áo vàng và áo xanh tổng sắp giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017, đã tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu khi giành chiến thắng ở chặng đua thứ 5, từ TP Hà Tĩnh đi TP Đồng Hới, Quảng Bình, cự ly 148 km.

Ở chặng đua này, các tay đua cũng bắt đầu chinh phục ngọn đèo đầu tiên tính điểm vua leo núi, đó là đèo Ngang nổi tiếng nối địa phận Hà Tĩnh và Quảng Bình. Bất chấp thời tiết nắng nóng đổ lửa của vùng duyên hải miền Trung, các tay đua vẫn nhập cuộc với quyết tâm cao, duy trì tốc độ hơn 40 km/giờ.

Đoàn đua qua đèo Ngang, ngọn đèo đầu tiên mà các tay đua chinh phục kể từ đầu giải

Ở điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cách điểm xuất phát 60 km, tay đua Lê Nguyệt Minh (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM) với nước rút mạnh mẽ đã chiến thắng ở điểm thưởng này.

Tại đèo Ngang, ngọn đèo đầu tiên trên hành trình xuyên Việt năm nay của giải, tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân (đội Quân khu 7) đã vượt qua Nguyễn Minh Luận (Đội Premium Cycling Vĩnh Long) và tay đua ngoại quốc Loic Desriac (Đội Bike Life VDC) để chinh phục đỉnh đèo trước tiên, tạm mặc chiếc áo đỏ vua leo núi.

Ở điểm giải thưởng dọc đường thứ 2 tại Ba Đồn (Quảng Bình), cách đích khoảng 40 km, tay đua Jayson Valade (Đội Bike Life VDC) đã giành chiến thắng. Các tay đua sau đó đưa nhau về đích theo đoàn đông.

Hai anh em Lê Văn Duẩn (áo vàng) và Lê Nguyệt Minh (áo xanh) giơ tay mừng chiến thắng chặng 5 tại đích đến TP Đồng Hới, Quảng Bình

Được sự hỗ trợ tuyệt vời của các đồng đội, áo vàng Lê Văn Duẩn đã vượt qua người em trai Lê Nguyệt Minh để cán đích đầu tiên sau 3 giờ 34 phút 29 giây, tốc độ trung bình 41,402km/giờ. Hạng ba là tay đua giữ áo đỏ Trần Nguyễn Duy Nhân, tiếp theo là Nguyễn Thành Tâm (đội Hạt Ngọc Trời An Giang) và Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7).

Như vậy, với kết quả này, Lê Văn Duẩn tiếp tục củng cố áo vàng tổng sắp, đồng thời nới rộng khoảng cách với tay đua xếp sau là Ronald Oranza (đội Philippines) lên 20 giây.

Hai anh em Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh cũng khẳng định họ là những tay đua có nước rút tốt nhất làng xe đạp thể thao Việt Nam khi chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng điểm áo xanh.

Theo đó, Lê Văn Duẩn dẫn đầu với 99 điểm, còn Lê Nguyệt Minh xếp sau với 82 điểm. Do Lê Văn Duẩn đang mặc chiếc áo vàng danh giá, nên chiếc áo xanh được trao lại cho người xếp ngay sau anh là Lê Nguyệt Minh.

Trong khi đó, VĐV Nguyễn Hữu Đức đội Bike Like VDC vẫn giữ chiếc áo trắng tổng sắp dành cho tay đua trẻ xuất sắc.

Cả ba tay đua giữ áo vàng, áo xanh, áo đỏ lần lượt giành chiến thắng ở chặng đua thứ 5

Nội dung đồng đội không thay đổi khi Philippines vẫn dẫn đầu, tiếp theo là Primium Cycling Vĩnh Long và Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM.

Ngày 7/9, giải sẽ tiếp tục với chặng 6 từ Quảng Bình tới TP Huế, lộ trình dự kiến 158 km.