HLV Park Hang-seo cùng học trò được vinh danh tại Giải thưởng Fair Play 2018

(VOH) - Mới đây, báo Pháp luật TP.HCM cũng đã nhất trí vinh danh Park Hang-seo cùng học trò được vinh danh tại Giải thưởng Fair Play 2018.

Tại cuộc họp Hội đồng Thẩm định Giải thưởng Fair Play 2018 ngày 20/12 ở TP.HCM, BTC đã thông báo họ đã nhận được rất nhiều đề cử từ CĐV, bạn đọc và các phóng viên thể thao và những nhà chuyên môn.

Hội đồng Thẩm định đã đi đến thống nhất và chọn ra 5 đề cử chính thức phù hợp với tiêu chí, đồng thời có giá trị về mặt tinh thần lẫn ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam, đến xã hội gồm:

HLV Park Hang-seo cùng học trò được vinh danh tại Giải thưởng Fair Play 2018

1. Các cầu thủ U23 Việt Nam cào tuyết giúp tiền vệ Nguyễn Quang Hải thuận lợi trong việc lập siêu phẩm “cầu vồng tuyết” vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết giải U23 châu Á 2018.

HLV Park Hang-seo cùng học trò được vinh danh tại Giải thưởng Fair Play 2018

2. Bốn cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải tham gia chương trình “Điều Uớc Thứ 7”, thực hiện hoá giấc mơ bé nhỏ của em Tom bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi.

HLV Park Hang-seo cùng học trò được vinh danh tại Giải thưởng Fair Play 2018

3. Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc trên “đỉnh tuyết” sân Thường Châu sau trận chung kết giải U23 châu Á.

HLV Park Hang-seo cùng học trò được vinh danh tại Giải thưởng Fair Play 2018

4. Tập thể đội tuyển Việt Nam mừng bàn thắng trận Việt Nam – Campuchia tại AFF Cup 2018 với chiếc áo số 9 của Nguyễn Văn Toàn để chia sẻ với nỗi đau của đồng đội không may bị chấn thương không thể ra sân.

HLV Park Hang-seo cùng học trò được vinh danh tại Giải thưởng Fair Play 2018

5. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức can ngăn khán giả quá khích trên khán đài ném chai và vật lạ xuống sân phản ứng trọng tài bỏ qua pha bóng Công Phượng bị đánh nguội trong trận vòng bảng Việt Nam - Malaysia.

Từ danh sách 5 đề cử chính thức, BTC sẽ gửi đến 150 thành viên gồm các chuyên gia, HLV, trọng tài, giám sát và những phóng viên phụ trách lĩnh vực bóng đá đề bầu chọn danh hiệu Fair Play 2018. Lễ trao giải sẽ tổ chức tại TP.HCM trong thời gian tới.

HLV Park Hang-seo cùng học trò được vinh danh tại Giải thưởng Fair Play 2018

BTC cũng nhất trí trao danh hiệu đặc biệt “Vinh danh Fair Play” cho HLV Park Hang-seo, người đã có những đóng góp lớn trong việc truyền lửa và giáo dục, hướng các cầu thủ Việt Nam thành một tập thể đoàn kết, giàu sức mạnh và quan trọng nhất là luôn hướng học trò của mình thi đấu với tinh thần fair-play.

Ngoài ra, HLV Park Hang-seo còn lập ra dự án “Gieo mơ ước” với mong muốn các trẻ em nghèo thực hiện giấc mơ bóng đá. Mới nhất, ông đã dành toàn bộ số tiền 100.000 USD cho cá nhân ông sau chức vô địch AFF Cup gửi tặng lại cho hội người nghèo và phát triển bóng đá cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa.

Ngoài 5 đề cử chính thức, Hội đồng thẩm định và ban tổ chức nhất trí biểu dương 6 hành động fair-play khác, gồm:

• Hậu vệ Quế Ngọc Hải can thiệp “giải cứu”, giúp một cổ động viên quá khích được trở về khán đài sau khi cổ động viên này ăn mừng “vượt rào” chạy xuống sân và bị lực lượng bảo vệ bắt giữ.

• Tiền vệ Lương Xuân Trường mang áo ấm giúp đồng đội đang rét run chờ thực hiện loạt luân lưu trong trận Việt Nam - Qatar tại vòng chung kết U23 châu Á.

• Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết sau ASIAD 18 đã thay mặt toàn đội gửi hết số tiền thưởng 250 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam còn nhiều khó khăn. Anh cũng là người mà sau trận chung kết AFF Cup 2018 đã đi đến an ủi, động viên từng cầu thủ Malaysia rồi mới trở về chung vui với đồng đội.

• Cầu thủ Phạm Thành Lương tặng chiếc áo đấu của mình cho cổ động viên Dương Văn Tiến mắc bệnh hiểm nghèo giúp người cổ động viên đặc biệt thêm động lực sống và chống chọi với bệnh tật.

• Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chuyển toàn bộ số tiền thưởng giải Fair-play 2017 cho nữ tuyển thủ Thùy Trang có thêm kinh phí để chăm sóc mẹ già bị bệnh hiểm nghèo.

• Cầu thủ Võ Hoàng Quảng trên đường di chuyển cùng đội đã cõng một cụ già đi lại khó khăn từ phòng chờ ra máy bay.