HLV Park Hang Seo 'đuổi' giới truyền thông trong buổi tập đầu ở Myanmar

HLV Park Hang Seo trong buổi tập đầu tiên trên đất Myanmar buộc phải 'đóng vai ác' khi đề nghị giới truyền thông giữ khoảng cách với ĐT Việt Nam.

Đến sân bay Yangon vào tối 17/11, ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Myanmar theo kế hoạch vào 16h00 ngày 18/11. Khi đội tuyển mới đến sân tập, giới truyền thông do quá quan tâm nên đã đến rất gần khu vực toàn đội chuẩn bị.

Nhận thấy giới truyền thông đến quá gần khu vực đội tuyển chuẩn bị, HLV Park Hang Seo ra dấu lùi lại. Ảnh: Như Đạt.

Thầy Park mong giới truyền thông giữ khoảng cách xa hơn với đội tuyển. Ảnh: Như Đạt.

HLV Park Hang Seo không hài lòng về điều này nên ra dấu đề nghị giới truyền thông giữ khoảng cách xa hơn với đội tuyển. Theo thông báo ban đầu, giới truyền thông cũng chỉ được phép tác nghiệp trong 20 phút đầu buổi tập.

Tuy nhiên, thời tiết không chiều lòng người khi đội vừa đến thì trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn khiến buổi tập bị hoãn. HLV Park Hang Seo thậm chí tự mình ra 'dầm mưa' để kiểm tra mặt sân có đảm bảo cho các cầu thủ tập luyện hay không.

HLV Park Hang Seo tự mình đội mưa kiểm tra chất lượng mặt sân. Ảnh: Như Đạt.

Thầy Park đánh giá chất lượng mặt sân ổn nhưng vẫn băn khoăn về việc để các cầu thủ tập luyện. Ảnh: Như Đạt.

HLV Park Hang Seo suy tính khá lâu về việc có nên tiếp tục buổi tập. Ảnh: Như Đạt.

Do chỉ có 2 buổi tập trên đất Myanmar nên thầy Park không muốn hủy. Ảnh: Như Đạt.

HLV Park Hang Seo mất rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Ảnh: Như Đạt.

Phải đến khi trợ lý Lee Young-jin kiểm tra lại một lần nữa, HLV Park Hang Seo mới gọi các cầu thủ vào sân. Ảnh: Như Đạt.

Chiến lược gia người Hàn Quốc lộ rõ vẻ trầm tư, căng thẳng cân nhắc về việc có nên tiếp tục buổi tập. Chỉ đến khi trợ lý Lee Young-jin ra dấu cho biết mặt sân đảm bảo cho việc tập luyện, HLV Park Hang Seo mới gọi các cầu thủ ra sân trở lại.

HLV Park Hang Seo chỉ đạo ban huấn luyện chuẩn bị dụng cụ tập. Ảnh: Như Đạt.

Dù đã bước vào sân tập nhưng HLV Park Hang Seo vẫn khá lo lắng. Ảnh: Như Đạt.

Lo ngại các học trò chấn thương vì sân trơn, HLV Park Hang Seo luôn để mắt khá kỹ trong phần khởi động. Ảnh: Như Đạt.

HLV Park Hang Seo lộ rõ vẻ lo âu bởi điều kiện sân trơn có khả năng dẫn tới chấn thương cho các cầu thủ. Ảnh: Như Đạt.

HLV Park Hang Seo khá trầm tư trong thời gian đầu buổi tập. Ảnh: Như Đạt.

Việc buổi tập đầu tiên không diễn ra theo kế hoạch khiến thầy Park tỏ rõ sự lo lắng. Ảnh: Như Đạt.

Dù vậy trong quãng thời gian đầu buổi tập, HLV Park Hang Seo vẫn tỏ ra khá lo lắng bởi điều kiện tập luyện này rõ ràng không phải là lý tưởng, cũng như đội đã bị tập muộn hơn so với dự kiến.