HLV Rodgers: "Sterling đến Man City không phải vì tiền"

HLV Rodgers khẳng định Sterling chuyển từ Liverpool sang Man City không phải vì tiền.

Sterling gia nhập Man City từ năm 2015 với mức phí chuyển nhượng 49 triệu bảng, kỷ lục của một cầu thủ người Anh ở thời điểm đó. Các CĐV Liverpool rất thất vọng khi để mất Sterling, một cầu thủ có khả năng vươn lên đẳng cấp thế giới sau khi chứng tỏ bản thân ở mùa giải 2013/14 bùng nổ.


Rodgers, HLV trao cho Sterling cơ hội ra mắt khi mới 17 tuổi tin rằng cậu học trò của mình rời Liverpool vì lý do bóng đá chứ không phải lương thưởng do Man City đề nghị.


“Với Sterling, cậu ấy không bao giờ coi trọng tiền bạc. Nếu cậu ấy muốn tiền, cậu ấy có thể ở lại Liverpool. Mục tiêu của cậu ấy là vươn lên tầm cao nhất có thể.


Ở thời điểm đó, cậu ấy có cơ hội đến một nơi đầy những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Cậu ấy đến đó và phát triển thành một nhà vô địch, điều có thể thấy rõ trong lối chơi của cậu ấy hiện tại.


Tôi nhìn vào đội hình của Pep và nó sẽ không còn như cũ nếu không có Sterling. Điều tôi yêu ở Sterling là dù còn trẻ nhưng cậu ấy biết mình muốn gì”.