Hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng ở giải đua xe đạp mừng Quốc khánh 2/9

(VOH) - Giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 có tổng giải thưởng lên tới hơn  1 tỷ đồng. Trong đó, giải thưởng áo vàng chung cuộc giá trị 160 triệu đồng.

Ngày 15/7, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp cùng Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen công bố thông tin về giải xe đạp VTV lần thứ 5 - Cúp Tôn Hoa Sen 2020.

Đây là giải đấu quy mô được tổ chức thường niên. Giải nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), đồng thời nhằm tiếp tục khẳng định công tác kiểm soát thành công dịch COVID-19 của Việt Nam.

Giải năm nay còn có chủ đề là Tự hào 50 năm VTV nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của VTV.

Với thông điệp Vòng quay lan tỏa, Giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 gồm 9 chặng, xuất phát từ thủ đô Hà Nội ngày 2/9, đi qua các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và kết thúc tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ngày 10/9/2020. Giải đua có tổng giải thưởng lên tới hơn  1 tỷ đồng. Trong đó, giải thưởng áo vàng chung cuộc giá trị 160 triệu đồng.

Giải xe đạp VTV

Giới thiệu Cúp và các chiếc áo chung cuộc danh giá của giải

Giải đấu năm nay quy tụ 10 đội mạnh trong nước, với 80 vận động viên. Tổng lộ trình đường đua dài gần 1.200 km. Giải đua tiếp tục là cơ hội để các vận động viên xe đạp Việt Nam được giao lưu cọ xát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật trong thời điểm nhiều giải đấu bị hoãn hoặc hủy do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thời điểm này, khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, việc các giải đua xe đạp của Việt Nam được tổ chức là những điểm sáng khẳng định công tác kiểm soát thành công dịch COVID-19 của Việt Nam.

Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21 - An Giang 2020 sẽ chính thức khởi tranh vào sáng 19/7 tại Châu Đốc (An Giang). Giải có sự tham dự của 51 tay đua thuộc 9 đội nữ trong nước tranh số tiền thưởng 250 triệu đồng. Các tay đua nữ sẽ thi đấu 6 chặng dài 575 km đi qua các tỉnh thành: Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp và kết thúc vào trưa ngày 24/7 tại Long Xuyên (An Giang) để tranh Áo vàng chung cuộc, Áo xanh xuất sắc, Áo hồng (Hoa khôi của giải) và chức vô địch đồng đội với tổng giải thưởng 250 triệu đồng.

Giải xe đạp VTV

Họp báo công bố giải xe đạp nữ toàn quốc - An Giang 2020

Dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến giải như huy động tài trợ hay không có các khách mời quốc tế nhưng BTC đã nỗ lực để duy trì giải đấu này cho những VĐV nữ có cơ hội thi đấu, duy trì phong độ.