Kết quả CAN 2019 ngày 15/7: Senegal và Algeria gặp nhau tại Chung kết

(VOH) -  Kết quả CAN 2019 ngày 15/7: Senegal hạ Tunisia 1-0 sau 120 phút; Algeria đánh bại Nigeria 2-1 tại Bán kết.

Trận bán kết đầu tiên của CAN năm nay diễn ra trên SVĐ 30/6 ở Cairo (Ai Cập) giữa Senegal và Tunisia. Senegal là đội chơi tấn công sắc nét hơn ở hiệp 1. Đáng tiếc là cú sút chân phải kỹ thuật của hậu vệ trái Youssouf Sabaly khi anh dâng cao phút 26 đã đưa bóng dội đúng cột dọc bật ra trong sự tiếc nuối của đội bóng áo xanh lá cây.

Sang hiệp 2, Tunisia mạnh dạn đẩy cao đội hình chơi đôi công cùng đối thủ. Phút 73, trọng tài chính người Ethiopia - Tessema Weyesa Bamlak đã cho Tunisia hưởng phạt đền khi bóng từ chân của Ferjani Sassi đã chạm tay của trung vệ thuộc biên chế Napoli - Kalidou Koulibaly trong vòng cấm của Senegal. Dẫu vậy, chính Sassi đã thực hiện hỏng quả penalty chỉ 2 phút sau đó.

Highlight trận đấu giữa Senegal và Tunisia.

Đến phút 78, trọng tài Bamlak cắt còi cho Senegal hưởng phạt đền khi nhưng đến lượt Henri Saivet không thắng được thủ thành Hassen trên chấm đá phạt 11m.

Bước ngoặt lớn đã đến ở phút thứ 10 của hiệp phụ thứ nhất khi Saivet đá phạt từ cánh phải, bóng sượt tay thủ môn Hassen trước khi chạm đầu Dylan Bronn và biến trung vệ mang áo số 3 của Tunisia thành kẻ đốt lưới nhà.

Cuối trận, Tunisia tưởng chừng như đã được hưởng quả phạt đền thứ 2 trong trận nhưng trọng tài chính Bamlak đã bẻ còi sau khi tham khảo VAR (công nghệ video trợ giúp trọng tài) và xác nhận Gueye đã khép sát tay cạnh thân khi bóng chạm tay anh từ cú đánh đầu trong vòng cấm của đồng đội vào sân từ ghế dự bị Salif Sane. Chung cuộc Senegal nhọc nhằn thắng 1-0 trước Tunisia để tiến vào chung kết CAN năm nay.

Ở trận đấu giữa Algeria và Nigeria, một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính hơn đã xuất hiện. Algeria là đội ép sân khi liên tục tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành Nigeria. Những nỗ lực của đội bóng này được đền đáp ở phút 40 với pha phản lưới của Troost-Ekong.

Highlight trận đấu giữa Algeria và Nigeria.

Bước sang hiệp hai, Ighalo đưa trận đấu về vạch xuất phát từ chấm phạt đền, sau khi trọng tài sử dụng VAR để xác định bóng đã chạm tay hậu vệ Algeria. Những phút còn lại của trận đấu, hai đội tiếp tục chơi đôi công và tạo ra nhiều pha bắn phá.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở đúng phút bù giờ cuối cùng. Algeria được hưởng quả phạt hàng rào và Riyad Mahred sút bóng căng như búa bổ tung lưới Nigeria, ấn định chiến thắng 2-1 cho Algeria.

Như vậy, Algeria và Senegal sẽ gặp nhau trong trận chung kết, diễn ra vào 02 giờ 00 sáng ngày 20/7. Trước đó 2 ngày, Tunisia sẽ chơi trận tranh giải Ba gặp Nigeria.