Kết quả chặng 2 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Lê Nguyệt Minh tiếp tục về nhất

(VOH) - Chặng 2 của Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Tranh Cúp Phát Thanh VOH mở rộng lần 21 năm 2018 đã khép lại với giải nhất chặng thuộc về VĐV Lê Nguyệt Minh.

Lê Nguyệt Minh tiếp tục thể hiện là tay đua có sở trường chạy nước rút khi tiếp tục về nhất chặng 2 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018. Hôm qua 10/1, chặng đầu tiên, Lê Nguyệt Minh cũng dễ dàng giành nhất chặng.

Hình: Huỳnh Văn Thuận

Như vậy, Nguyệt Minh tiếp tục mặc áo vàng sau 2 chặng đua đầu tiên cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018 - vòng đua qua 3 nước Đông Dương.

Có những đoạn trong tốp đầu dẫn đầu đoàn đua chặng 2 có cả áo vàng Lê Nguyệt Minh. Hình: T Xuân

Chặng 2: Thị xã Bình Long (Bình Phước) đi cửa khẩu Hoa Lư - Kratie (Campuchia), cự ly thi đấu là 144 km.

Thành tích các vận động viên chặng 2:

Về nhất là vận động viên số 66 Lê Nguyệt Minh (TpHCM - Minh Giang).

Về nhì là vận động viên số 38 Nguyễn Tấn Hoài (Dược - Domesco ĐT).

Về thứ 3 là vận động viên số 1 Lê Văn Duẩn (AV Hội Việt Mỹ Tp.HCM).

Sprint 1:

Vận động viên 61 Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời).

Vận động viên 04 Nguyễn Trường Tài (AV Hội Việt Mỹ Tp.HCM).

Vận động viên số 27 Kim Chantou (Campuchia).

Sprint 2:

Vận động viên Lào số 52 là Lex Nederlof (Nex CCN - Lào).

Vận động viên số 61 Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời).

Vận động viên số 38 Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco ĐT).

Sprint 3:

Vận động viên số 10 Phước Minh Hòa (đội Bến Tre).

Vận động viên số 27 Kim Chantou (Campuchia)

Vận động viên số 52  Lex Nederlof (Nex CCN - Lào).

 

 

Bảng tổng sắp sau hai chặng:

CHANG2_20181211160850.xlsx