Khai mạc Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(VOH) - Ngày 1/6, Giải Futsal Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018 đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, Phú Nhuận.

Đây là giải đấu thường niên do Báo Công an TPHCM, Báo Thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức.

Giải Futsal Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là hoạt động mở đầu Tháng hành động vì trẻ em với mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ nhỡ đang sống tại các làng SOS, mái ấm tình thương, trường giáo dưỡng…

Khai mạc Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Các cầu thủ nhí tham gia tranh tài ngay sau lễ khai mạc.

Mùa giải năm nay có 8 đội tham dự là: Hà Nội, Nghệ An, Lâm Đồng, TPHCM  (bảng A); Phú Thọ, Bến Tre, Trường Giáo dưỡng số 4– Bộ Công an và tân binh Điện Biên (bảng B).

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Đội vô địch sẽ nhận được cúp, cờ và 30 triệu đồng, về nhì nhận 25 triệu đồng và thứ 3 là 20 triệu đồng. Ngoài ra còn có các giải thưởng cá nhân như: Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc…

Sau giải đấu, Ban tổ chức sẽ chọn ra 12 cầu thủ tiêu biểu để tham gia thi đấu giao lưu tại Campuchia do Quỹ đầu tư phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) tài trợ.

Đại tá Trần Trọng Dũng, Tổng biên tập Báo Công an TPHCM, đồng Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, đây là sân chơi mang đến thông điệp tất cả mọi người hãy chung tay giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn. Qua sân chơi này đã giúp cho nhiều em nhỏ trưởng thành, trở thành công dân có ích cho xã hội, có nhiều em từ sân chơi này đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp…