Khởi động cuộc đua bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2017

(VOH) - Sáng nay (22/11) báo Sài Gòn giải phóng tổ chức họp báo công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2017.

Đây là năm thứ 23 báo Sài Gòn giải phóng (SGGP) phối hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức giải thưởng này nhằm tôn vinh những đóng góp không biết mệt mỏi của các cầu thủ cho đời sống bóng đá nước nhà.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nam có 15 cầu thủ được đề cử bao gồm: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Quốc Chí, Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Nguyễn Anh Đức (B. Bình Dương), Nguyễn Ngọc Duy (Sài Gòn), Nguyễn Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa), Trần Phi Sơn (SLNA), Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Lương Xuân Trường (Gangwon- Hàn Quốc), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh). Hà Nội cùng Hoàng Anh Gia Lai mỗi đội có 3 cầu thủ được đề cử.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Hà Nội) là cầu thủ duy nhất có đến hai đề cử cho hạng mục Quả bóng vàng và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

BTC trao đổi cùng phóng viên các báo đài.

Mười ứng cử viên giải Quả bóng vàng nữ gồm: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Nguyệt (Phong Phú Hà Nam), Huỳnh Như, Trần Thị Thùy Trang, Đặng Thị Kiều Trinh, Chương Thị Kiều (TP.HCM I), Nguyễn Thị Xuyến, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội I). Đội nữ TP.HCM I có tới 4 đề cử cho hạng mục này.

Giới thiệu mẫu Quả bóng vàng 2017

Hạng mục futsal có 10 cầu thủ được giới thiệu gồm Phạm Đức Hòa, Cổ Trí Kiệt, Phùng Trọng Luân, Lê Quốc Nam, Ngô Ngọc Sơn, Ngô Đình Thuận, Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam), Khổng Đình Hùng (Sanatec Khánh Hòa), Nguyễn Văn Huy (Thái Sơn Bắc), Võ Quốc Hùng (Hải Phương Nam). CLB Thái Sơn Nam chiếm áp đảo với 7 đề cử.

Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất có 9 ứng cử viên của nam: Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Phan Thanh Hậu (HAGL), Nguyễn Tiến Linh (B Bình Dương), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Trần Đình Trọng (Sài Gòn). Hà Nội nổi trội khi có tới 3 cầu thủ được đề cử ở hạng mục này.Giải thưởng Cầu thủ nữ xuất sắc nhất gồm 5 gương mặt: Nguyễn Thị Minh Anh (Phong Phú Hà Nam), Nguyễn Thị Vạn, Hà Thị Nhài (Than khoáng sản VN), Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM I).

Giải thưởng Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất là cuộc cạnh tranh của 8 ngoại binh: Stevens- Fagan (Hải Phòng), Moses, Oseni (Hà Nội), Uche (FLC Thanh Hóa), Claudecir (Quảng Nam), Victor (TP.HCM), Nsi (XSKT Cần Thơ). Hải Phòng và Hà Nội nổi trội hơn cả với sự góp mặt của hai tiền đạo mỗi đội.

Do bị kỷ luật của VFF trong quá trình tham dự V-League 2017 nên hai chân sút có nhiều đóng góp cho CLB là tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson (Hà Nội) và tiền đạo Pape Omar (FLC Thanh Hóa), đã bị loại khỏi danh sách đề cử ban đầu.

Với các đề cử đến từ HLV, nhà báo và giới chuyên môn, BTC đã xem xét và tổng hợp lại để đưa vào bảng danh sách rút gọn gửi đến các đại biểu được mời bầu chọn gồm: các HLV, đội trưởng các đội bóng, các phóng viên thể thao và những nhà chuyên môn làm bóng đá. Dự kiến, lễ trao giải thưởng danh giá nhất hàng năm của bóng đá Việt Nam sẽ được tiến hành vào ngày 2/1/2018 tại Nhà hát Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH).