Lukaku muốn từ giã ĐT Bỉ sau Euro 2020

(VOH) - Tiền đạo Romelu Lukaku của ĐT Bỉ vừa tiết lộ rằng anh đã lên kế hoạch giã từ ĐTQG này sau Euro 2020, khi chỉ mới 27 tuổi.

Cụ thể, trong buổi phỏng vấn với phóng viên Scott Davis từ tờ Business Insider, khi được hỏi về khả năng tham dự kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp, sau khi đã chơi tại World Cup 2014 và 2018, Lukaku bất ngờ trả lời: "Không. Tôi nghĩ mình sẽ dừng lại sau VCK Euro sắp tới".

Cách đây mới một tháng, Lukaku còn là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của ĐT Bỉ, khi ghi 4 bàn giúp "Quỷ đỏ" giành “huy chương Đồng” ở World Cup trên đất Nga.

Lukaku-muon-tu-gia-DT-Bi-sau-Euro-2020

Lukaku đã để lại nhiều dấu ấn ở World Cup, nhất là trong trận đấu ở vòng 16 đội với Brazil.

Thế nên, việc Lukaku muốn từ giã ĐT Bỉ ngay sau Euro 2020 được cho là rất khó hiểu, khi anh hoàn toàn có thể chơi tốt hơn nữa ở tuổi 29 (độ tuổi chín nhất trong sự nghiệp) tại World Cup 2022 trên đất Qatar.

"Quái thú" không đưa ra lời giải thích, nhưng rất có thể, quyết định đó là để giúp anh tập trung thi đấu để gặt hái nhiều vinh quang hơn ở cấp CLB.

Lukaku vừa vượt qua cột mốc 100 bàn thắng ở Premier League và được kỳ vọng sẽ có một mùa giải bùng nổ cùng Manchester United trên mọi đấu trường.