Nguyễn Thị Ánh Viên vừa nhận giải Nữ vận động viên hay nhất SEA Games 30

(VOH) - Tại lễ Bế mạc SEA Games 30 vừa diễn ra, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam đã được Ban tổ chức trao giải Nữ vận động viên hay nhất SEA Games 30.

Tại SEA Games 30 tổ chức tại Philippines, Nguyễn Thị Ánh Viên đăng ký thi 12 nội dung, nhưng rút xuống còn 10 nội dung và sau những màn trình diễn ấn tượng tại Trung tâm thể thao dưới nước New Clark City, cô giành được tổng cộng 6 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Nguyễn Thị Ánh Viên

Nữ vận động viên hay nhất SEA Games 30 - Nguyễn Thị Ánh Viên (Ảnh: BTC

Khép lại kỳ Đại hội, Ánh Viên là một trong hai vận động viên sở hữu nhiều huy chương nhất tại SEA Games 30. Nam vận động viên Zheng Wen của Singapore cũng nhận được số huy chương tương tự như Ánh Viên và được trao giải Nam vận động viên hay nhất SEA Games 30.

Tổng hợp thành tích của Ánh Viên tại SEA Games 30:

  • Ngày 4/12: HCV 200m hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 15 giây 51
  • Ngày 5/12: HCB 50m bơi ngửa nữ với thành tích 29 giây 64
  • Ngày 6/12: HCV 200m tự do nữ với thành tích 2 phút 00 giây 75; HCV 200m ngửa với thành tích 2 phút 15 giây 32
  • Ngày 7/12: HCV 100 mét ngửa với thành tích 1 phút 2 giây 97; HCV 400 mét tự do nữ, với thành tích 4 phút 13 giây 20 giây
  • Ngày 8/12: HCV 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 47 giây 85
  • Ngày 9/12: HCB 800m tự do với thành tích 8 phút 48 giây 65.

Sau 5 kỳ đại hội thể thao, kình ngư quê Cần Thơ đã có được 25 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng, phá rất nhiều kỷ lục tại đại hội. 

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 10/12: VN trở lại vị trí thứ 2 ngoạn mục - Ngày thi đấu xuất sắc của nhiều môn thi, trong đó có bóng đá nam đã giúp đoàn thể thao vươn lên, trở lại với vị trí thứ ...

Tranh HCĐ bóng đá nam SEA Games 30: U22 Myanmar thắng nghẹt thở U22 Campuchia trên chấm luân lưu -  Hòa nhau 2-2 sau hai hiệp thi đấu chính thức, U22 Campuchia và U22 Myanmar phải giải quyết thắng thua trên chấm luân ...