Nhận định Cup C1 Champions League: Schalke 04 vs Porto – Tiếp đà sụp đổ

(VOH) - Lúc 02 giờ 00 ngày 19/9, Schalke 04 tiếp đón Porto trên sân nhà Veltins Arena ở trận ra quân bảng D Cup C1 Champions League 2018-2019.

Schalke đã tạo nên cuộc bứt phá ấn tượng ở mùa trước, khi kết thúc ở vị trí á quân Bundesliga. Họ vẫn kém Bayern tới 21 điểm khi Bundesliga 2017/18 hạ màn, song lại hơn đội xếp thứ ba Hoffenheim đến 8 điểm.

Đó là lý do Schalke được kỳ vọng sẽ tiếp tục vươn lên ở mùa giải năm nay, giúp Bundesliga có thêm một thế lực sát cánh với Bayern tại sân chơi Champions League. Hoàng đế xanh cũng đặt quyết tâm bứt phá nhờ bước đệm mạnh mẽ ở mùa bóng năm ngoái. Đó là lý do họ đầu tư khá mạnh tay trong chuyển nhượng Hè vừa rồi, khi đưa về một loạt tân binh chất lượng như Sebastian Rudy, Suat Serdar, Omar Mascarell, Salif Sane hay Hamza Mendyl.

Niềm hy vọng vào một chu kỳ vàng son đã nổi lên mạnh mẽ ở Veltins Arena trước mùa bóng năm nay. Tuy nhiên, điều trái ngược lại đang xảy ra. Schalke khởi đầu mùa bóng này rất bết bát, khi toàn thua cả 3 vòng đầu Bundesliga, dù đối thủ chỉ là M’gladbach, Hertha và Wolfsburg. Với chuỗi thành tích tồi tệ đó, Schalke đang đứng áp chót BXH, không phải một vị trí trên tốp đầu như người hâm mộ mơ tưởng trước mùa bóng.

Nhan-Dinh-Cup-C1-Champions-League-Schalke-vs-Porto

Porto không có khởi đầu mùa giải quá ấn tượng, song không quá tệ và tất nhiên tốt hơn Schalke rất nhiều. Họ vẫn giành được 9 điểm sau 4 vòng đầu tại giải VĐQG Bồ Đào Nha năm nay, chỉ kém đội đầu bảng 1 điểm. Có nghĩa, tinh thần và niềm tin của thầy trò HLV Sergio Conceicao vẫn rất cao.

Đêm nay, Porto hành quân tới Schalke với lực lượng gần như mạnh nhất, khi chỉ vắng 2 tiền đạo dự bị Andre Pereira và Francisco Soares. Nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể giành chiến thắng ngay tại Veltins Arena!

Trận đấu được trực tiếp trên kênh K+1.

Thông tin lực lượng:

  • Schalke 04: Skrzybski, Stambouli (chấn thương).
  • Porto: Không có cầu thủ nào vắng mặt.

Đội hình dự kiến:

  • Schalke 04 (3-5-2): Fährmann - Naldo, Sané, Nastasić - Caligiuri, Bentaleb, Rudy, Harit, Baba - Burgstaller, Konoplyanka.
  • Porto (4-3-3): Casillas - Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles - Danilo, Herrera, Sérgio Oliveira - Brahimi, Marega, Aboubakar.