Nhiều nét mới ở Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2019

(VOH) - Ngày 4/4, Đài Truyền hình TPHCM phối hợp cùng Liên đoàn xe đạp, mô-tô thể thao VN họp báo công bố thông tin về cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình “Non sông liền một dải” lần thứ 31 năm 2019.

Theo đó, giải năm nay có 16 chặng đua, khởi tranh vào ngày 13/4 với chặng Vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An), lộ trình 52 km. Sau đó đoàn đua Nam tiến, chinh phục hành trình gần 2.000km, kết thúc tại TPHCM vào ngày 30/4 lịch sử.

Giải thu hút 13 đội đua trong nước tranh tài, gồm: Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM, TPHCM MM Mega Market, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Calytos Đồng Tháp, Bike Life Đồng Nai, Ynghua Đồng Nai, Quân khu 7, Quân đội, RDCO Vĩnh Long, Hà Nội, Đại Nam Bình Dương.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2019

BTC tặng hoa tri ân đại diện các đơn vị đồng hành cùng giải đấu

Giải có sự góp mặt đông đủ của các tuyển thủ quốc gia cũng như các tuyển thủ trẻ quốc gia đang chuẩn bị cho các giải quốc tế 2019. Theo điều lệ, nhằm tăng tính cạnh tranh, mỗi đội được phép đăng ký 1 ngoại binh trong đội hình, nên các đội đua có tiềm lực sớm chiêu mộ các ngoại binh củng cố lực lượng cho cuộc đua. Theo ghi nhận, hiện có các ngoại binh được đăng ký thi đấu như Mirsamad Pourseyedi (Iran) khoác áo Tập đoàn Lộc trời An Giang, Ali Khademi (Iran) đầu quân cho Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, áo vàng VOH 2018 - tay đua Sarda Javier (Tây Ban Nha) trong màu áo Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM, cựu áo vàng Cúp Truyền hình 2017 - Alex Ariya Phounsavath (Lào) trở lại khoác áo TPHCM MM Mega Market, Loic Desriac (Pháp) thi đấu cho Bike Life Đồng Nai…

Áo vàng VOH 2018 - tay đua Sarda Javier.

Áo vàng VOH 2018 - tay đua Sarda Javier. Ảnh: Khiêm Huân 

Đáng chú ý, lần đầu tiên đoàn đua thi đấu chặng Pleiku (Gia Lai) - Tuy Hòa (Phú Yên) dài đến 220 km, và là chặng thi đấu dài nhất trong lịch sử cuộc đua. Năm nay, thay vì thi đấu cung đường quen thuộc từ Phan Rang lên Đà Lạt vượt đèo Ngoạn Mục, các tay đua trở lại chinh phục đèo Khánh Lê (dài 30km), được đánh giá là thử thách hết sức gian nan với bất kỳ tay đua nào.

Theo Ban tổ chức, một nét mới nữa ở giải cúp truyền hình năm nay là tất cả 16 chặng đều được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TPHCM (HTV). Đây là cơ hội để người hâm mộ xe đạp được theo dõi toàn bộ những diễn biến hấp dẫn trên đường đua, đặc biệt ở những chặng vượt đèo thường mang ý nghĩa quyết định đến các danh hiệu chung cuộc.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2019

Đại diện BTC trả lời các câu hỏi của phóng viên

Tổng giá trị tiền thưởng của giải hơn 1 tỷ đồng, trong đó áo vàng chung cuộc nhận 150 triệu đồng, vô địch đồng đội 80 triệu đồng. Ngoài ra, trên hành trình, Ban tổ chức cuộc đua còn có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, trao tặng nhiều phần quà cho bà con nghèo, học sinh hiếu học.