Nữ CĐV phải đi cấp cứu trong ngày sân Hàng Đẫy ngập trong pháo sáng

Việc các CĐV quá khích liên tục đốt pháo sáng không chỉ ảnh hưởng đến trận đấu mà còn khiến một nữ CĐV phải nhập viện cấp cứu.

Sự quá khích của một số CĐV đội khách khiến trận đấu bù giữa Hà Nội vs Nam Định vào tối 11/9 nhiều lần bị gián đoạn vì pháo sáng bị ném xuống sân. Thậm chí, pháo sáng được bắn từ khán đài B sang khu A khiến một nữ CĐV phải cấp cứu với vết bỏng nặng.

Ngay sau khi Hà Nội FC có bàn thắng mở tỉ số, một số CĐV đội khách đã quá khích đốt pháo sáng.

Thậm chí, các CĐV quá khích còn ném pháo sáng xuống sân.

Trận đấu bị gián đoạn khi lực lượng PCCC phải vào sân xử lý pháo sáng.

Các cầu thủ Nam Định bất lực nhìn pháo sáng bị ném xuống sân.

Nguy hiểm hơn, một quả pháo sáng được bắn với tốc độ kinh hoàng từ khu vực khán đài B sang khu A.

Thủ môn Đinh Xuân Việt phải kêu gọi các CĐV ngừng đốt và ném pháo sáng.

Một CĐV nữ phải đi cấp cứu khi bị mảnh pháo sáng văng trúng chân.

Theo các bác sĩ, nạn nhân bị bỏng lưu huỳnh nặng, vào đến tận xương và có thể phải phẫu thuật hai lần để khử độc.

Dù vậy, nhiều CĐV sau đó vẫn tiếp tục đốt pháo sáng.

Việc này làm xấu đi hình ảnh từ những nỗ lực cổ vũ trong suốt thời gian qua của người hâm mộ bóng đá Nam Định.

Các cầu thủ Nam Định rời sân trong tâm trạng buồn bã khi để thua Hà Nội, càng buồn hơn khi CĐV của họ để lại hình ảnh không đẹp.