Olympic Tokyo 2020 chính thức hoãn sang năm 2021

(VOH) - Ngày 24/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề xuất với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về việc hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020 sang năm 2021.

Thủ tướng Abe cho biết, hai bên đã thảo luận về việc hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020 và Paralympic, đưa ra để án hoãn tổ chức trong vòng 1 năm đồng thời đề nghị đưa ra những biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Ông Thomas Bach đồng ý hoàn toàn với đề án trên và cho biết muộn nhất Olympic Tokyo sẽ được tổ chức vào mùa hè sang năm. 

Hai bên cũng đã thống nhất rằng chỉ hoãn Olympic Tokyo chứ không hủy.

Olympic Tokyo 2020, covid-19, virus corona

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề xuất hoãn Olyimpic Tokyo sang năm 2021. Ảnh: AP

Ngoài ra các nhà tổ chức cũng thống nhất giữ nguyên tên gọi "Olympic Tokyo 2020" và "Paralympic Games Tokyo 2020" dù nếu có tổ chức sang năm 2021.

Cuộc điện đàm giữa ông Abe và Chủ tịch IOC được lên kế hoạch sau khi IOC đưa ra thời gian 4 tuần để cân nhắc việc hoãn Olympic Tokyo 2020 do đại dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn cầu.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử 124 năm, Thế vận hội bị hoãn dù từng bị hủy bỏ vào năm 1916, 1940 và 1944 trong 2 cuộc chiến tranh thế giới. Các cuộc tẩy chay thời Chiến tranh Lạnh cũng làm gián đoạn Thế vận hội Moscow và Los Angeles vào năm 1980 và 1984.

Trước đó, nhiều quốc gia đã tuyên bố sẽ không cử VĐV sang Nhật Bản tham dự vì lý do an toàn. Dịch bệnh đang bùng phát khi châu Âu là tâm điểm của dịch Covid-19.

Olympic cũng là giải thể thao lớn cuối cùng trong năm 2020 phải hoãn lại, trước đó là các giải bóng đá như Euro 2020, Copa America hay đua xe F1,...