Olympic Tokyo có thể khiến Nhật Bản thiệt hại 23,5 tỷ USD nếu không có khán giả

(VOH) - Việc tổ chức các thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo mà không cho phép khán giả tới xem có thể sẽ gây thiệt hại hơn 2.413 tỷ yen (gần 23,5 tỷ USD) cho Nhật Bản.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các chuyên gia lo ngại nếu Olympic Tokyo vẫn diễn ra mà không có khán giả thì nước Nhật có thể bị thiệt hại tới 23,5 tỷ USD.

Theo ước tính của ông Katsuhiro Miyamoto, Giáo sư Danh dự Đại học Kansai, việc tổ chức Olympic và Paralympic mà không có khán giả sẽ gây thiệt hại khoảng 381,3 tỷ yen chi phí liên quan trực tiếp tới các thế vận hội này.

Bên cạnh đó, do sự quan tâm của khán giả đối với các sự kiện thể thao không tăng, tác động kích thích chi tiêu dùng cá nhân của Olympic và Paralympic sẽ giảm 50% xuống còn 280,8 tỷ yen, trong khi các công ty sẽ giảm hoạt động tiếp thị. Lợi ích kinh tế từ các sự kiện quảng bá thể thao và văn hóa sau các thế vận hội này cũng giảm 50% xuống còn 851,4 tỷ yen. Điều này sẽ khiến nhu cầu du lịch yếu đi và giảm cơ hội kinh doanh.

Olympic Tokyo, voh.com.vn
Olympic Tokyo - Thế vận hội mùa Hè lần thứ 32 sẽ được tổ chức từ ngày 23/7 đến 8/8/2021

Olympic Tokyo - Thế vận hội mùa Hè lần thứ 32, theo kế hoạch ban đầu tổ chức tại Nhật Bản vào năm 2020 nhưng do dịch Covid-19 bùng phát nên đã phải hoãn sang năm 2021. Theo kế hoạch mới, Olympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 23/7 đến 8/8/2021, Paralympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9/2021.

Olympic Tokyo 2020 vẫn giữ nguyên toàn bộ nội dung thi đấu, với hơn 10.000 vận động viên thi đấu trong 339 nội dung thuộc 33 môn thể thao. Các vận động viên đã đoạt vé dự Olympic Tokyo trước thời điểm Thế vận hội bị hoãn vẫn sẽ có quyền tham dự Đại hội diễn ra vào năm 2021. Việt Nam hiện có 5 vận động viên đạt chuẩn.

Sự bùng phát của dịch Covid-19 đang phủ bóng đen lên các hoạt động rước đuốc trước thềm Olympic, dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 25/3, trong bối cảnh chính quyền các địa phương nằm trên đường rước đuốc đang chật vật đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này.

Cách đây vài ngày, truyền thông thế giới xôn xao với thông tin khẳng định Olympic Tokyo 2020 chính thức bị huỷ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản đã phủ nhận điều này. Thủ tướng Yoshihide Suga khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục tổ chức Olympic Tokyo 2020. Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng có tuyên bố chính thức, bác bỏ tin đồn.

Theo IOC: "Cuộc họp của Ban chấp hành IOC vào tháng 7/2020 đã đạt được đồng thuận về Lễ khai mạc Olympic Tokyo được tổ chức vào ngày 23/7 năm 2021, và tất cả các bên liên quan đang làm việc cùng nhau để chuẩn bị cho một kỳ Thế vận hội thành công.

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp đối phó có thể để chống lại Covid-19 và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 và chính quyền Tokyo để chuẩn bị cho một kỳ Thế vận hội an toàn vào mùa Hè này".