Sao trẻ HAGL nhập viện sau chiến thắng của ĐT U23 Việt Nam

Sau khi giành chiến thắng tối thiểu với ĐT U18 Việt Nam, đội trưởng của ĐT U23 Việt Nam đã phải nhập viện ngay trong đêm để kiểm tra chấn thương.

Trong ngày cuối cùng đợt triệu tập ngắn ngày, ĐT U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với U18 Việt Nam tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Giành chiến thắng tối thiểu, thầy Park còn một số điều chưa hài lòng, cũng như thêm bận tâm khi đội trưởng Trần Thanh Sơn dính chấn thương.

ĐT U23 Việt Nam (áo đỏ) có trận giao hữu với ĐT U18 Việt Nam tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF vào chiều ngày 10/7.

ĐT U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn nên thường xuyên có những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của các 'đàn em'.

Ngay ở phút thứ 9, Nguyễn Trần Việt Cường (số 14) đã ghi bàn mở tỉ số cho ĐT U23 Việt Nam.

ĐT U18 Việt Nam cũng tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng để ghi bàn.

Sao Việt kiều Martin Lo trận này chơi với vai trò cầm nhịp ở tuyến giữa U23 Việt Nam.

Những pha dàn xếp tấn công của U23 Việt Nam thường thiếu đi tính chính xác trong những pha xử lý quyết định.

Sang hiệp hai, ĐT U22 Việt Nam tiếp tục là đội tạo ra được những cơ hội nguy hiểm hơn.

Tiến Linh được vào sân trong hiệp hai và mang băng đội trưởng vốn được Thanh Sơn đeo trong hiệp một.

Martin Lo tiếp tục là một trong những cái tên chơi nổi bật nhất bên phía ĐT U23 Việt Nam.

Dù rất nỗ lực nhưng cả hai đội đều không thể ghi được bàn, ĐT U23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0.

Sau trận đấu, Trần Thanh Sơn phải nhập viện kiểm tra sau khi bị đau từ một pha va chạm với cầu thủ U18 Việt Nam.