Sao U22 thừa nhận dễ gặp chấn thương trên sân nhân tạo

Trong đợt tập trung cuối tháng 9, các cầu thủ U22 Việt Nam phải làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo, chuẩn bị cho SEA Games sắp tới vào tháng 11.

Sao U22 thừa nhận dễ gặp chấn thương trên sân nhân tạo.

Trong đợt tập trung cuối tháng 9, các cầu thủ U22 Việt Nam phải làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo, chuẩn bị cho SEA Games sắp tới vào tháng 11.

Chia sẻ trước buổi tập hôm nay 30/9, hậu vệ Dương Văn Trung cho biết: “Những ngày qua, toàn đội đều luyện tập cố gắng. Nhưng sân ở SEA Games sắp tới là sân nhân tạo, và các anh em phải tập làm quen với điều này. Vì điều kiện thi đấu có nhiều thay đổi, làm toàn đội cũng phải thay đổi theo.

Khi tập trên sân, chúng tôi bị chấn thương rất nhiều. Sân nhân tạo cứng hơn sân thường nên khi chạy tốc độ hay xoay sở đều dễ chấn thương. Đa số đều bị ở cổ chân và gối. Toàn đội chỉ có thể hạn chế tối đa chấn thương, chứ không thể tránh hết được.”

Dương Văn Trung chia sẻ trong buổi tập ngày 30/9.

Dương Văn Trung chia sẻ trong buổi tập ngày 30/9.

"Hiện nay, những buổi tập của chúng tôi đều do thầy Park chỉ đạo tập luyện, thầy Kim hỗ trợ. Đây là sơ đồ chiến thuật đầu tiên tôi chơi, khác nhiều ở CLB, chúng tôi cần học hỏi đàn anh và hy vọng sẽ học theo được.

Ngày mai là sinh nhật thầy Park (1/10), chúng tôi sẽ có bất ngờ cho thầy. Toàn đội chúc thầy mạnh khoẻ, vì có sức khoẻ thì chuyện gì cũng làm được.

Thật sự thì chúng tôi chỉ biết cố gắng làm theo những gì BHL yêu cầu, truyền đạt. Trận hoà với các cầu thủ đàn anh ở ĐT quốc gia là sự cố gắng lớn với toàn đội. Tôi có nhiều điều mới lạ khi lên ĐT U22, gặp nhiều khó khăn. 
Ở trận giao hữu với U22 UAE sắp tới, tôi hy vọng được ra sân và chứng tỏ mình.”