Số tiền mà PSG và Bayern kiếm được khi vào chung kết Cup C1

(VOH) - Một mùa giải Champions League dài nhất lịch sử chuẩn bị hạ màn với trận chung kết trong mơ giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Champions League mùa giải 2019/20 có những thay đổi về thể thức thi đấu. Theo đó, các đội bóng giành vé vào vòng tứ kết sẽ phải thi đấu trên sân trung lập, tập trung tại Bồ Đào Nha và vòng knock-out chỉ đá một trận duy nhất thay vì lượt đi và về như thông lệ. Tuy nhiên, một trong những ưu đãi lớn của việc tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ là hiệu quả kinh tế mà mỗi đội nhận được thì không thay đổi quá nhiều.

Số tiền mà PSG và Bayern kiếm được khi vào chung kết Cup C1

Theo AS đưa tin, hai đội góp mặt trong trận chung kết là Bayern và PSG sẽ đút túi những khoản tiền thưởng khổng lồ, không thua kém những đội trong quá khứ, dù số trận thi đấu của họ không nhiều bằng. Trước đó, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã giới thiệu hệ thống thu nhập mới vào mùa giải trước, trong đó tất cả các đội tham gia được đảm bảo một khoản tiền cố định là 15,25 triệu euro để tham gia vòng bảng. Tiếp theo đó, mỗi đội sẽ nhận thêm 2,7 triệu euro cho trận thắng và kiếm được 900.000 euro cho trận hòa.

PSG trong lần đầu tiên góp mặt ở chung kết sẽ nhận khoảng 76,65 triệu euro và có thêm 27,7 triệu euro cho mỗi hệ số xếp hạng. Với Bayern, Hùm xám xứ Bavaria tích lũy được lần lượt là 78,45 triệu euro và 32 triệu euro. Ngoài ra, một trong hai đội sẽ có cơ hội nhận thêm 4 triệu euro nếu giành chức vô địch Champions League và 3,5 triệu euro cho việc tham dự Siêu cúp châu Âu.

Liverpool, đội vô địch mùa trước đã thu về tổng cộng 109 triệu euro tiền thưởng. Con số này chắc chắn bị nhà vô địch Champions League mùa này vượt qua.