Sôi nổi Ngày hội đi bộ truyền cảm hứng tập luyện thể thao

(VOH) - Ngày 22/11, chương trình Ngày hội đi bộ với chủ đề “Bước đi đầu cho hành trình năng động”diễn ra sôi nổi tại Thành phố Cần Thơ.

Sự kiện lần đầu tiên diễn ra tại Cần Thơ tiếp nối những nỗ lực nhằm đẩy mạnh chương trình Năng động Việt Nam tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và trên khắp Việt Nam nói chung.

Hàng ngàn em học sinh tỏ ra rất hào hứng và thích thú khi tham gia đường chạy và các trò chơi vận động trong khuôn khổ ngày hội. Thông qua sự kiện, Ban tổ chức mong muốn những bước đi đầu tiên trên đường chạy Ngày hội đi bộ cũng chính là bước khởi đầu để trẻ xây dựng lối sống năng động thông qua việc tập luyện thể thao.

Tại sự kiện, 20 bộ trụ bóng rổ trị giá 400 triệu đồng được Nestlé MILO trao tặng cho các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tạo điều kiện cho trẻ tập thể thao và duy trì lối sống năng động.

Thích thú tham gia hoạt động trò chơi tại ngày hội.  

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Chương trình Năng động Việt Nam kể từ khi được mở rộng đến Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019, đã từng bước tạo điều kiện và khuyến khích trẻ em và người dân trong khu vực tập luyện thể thao, hình thành lối sống năng động. Rất vui mừng khi chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Đây là một chương trình ý nghĩa đối với tất cả trẻ em và người dân thành phố. Tôi hy vọng chương trình Ngày hội đi bộ nói riêng và Năng động Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục đến nhiều tỉnh thành khác trên cả nước.”

Ông Ali Abbas, Giám đốc ngành hàng MILO và sữa, công ty Nestlé Việt Nam, chia sẻ: "Ngày hội đi bộ là hoạt động tiếp nối cho hành trình nuôi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ em Việt Nam năng động hơn 25 năm qua. Trong bối cảnh đặc biệt của năm 2020, chúng tôi liên tục đưa ra nhiều sáng kiến nhằm khuyến khích trẻ duy trì thói quen tập luyện thể thao như triển khai chương trình “Ở nhà nhưng đừng ở yên” trong giai đoạn giãn cách xã hội, cải tiến Trại Hè Năng Lượng với phiên bản trực tuyến lần đầu tiên, giới thiệu ứng dụng ChampSquad cho trẻ tập thể thao mọi lúc mọi nơi, tái khởi động chuỗi thể thao học đường…"

Kể từ lần đầu được tổ chức vào năm 2014, qua 7 năm liên tiếp, chương trình Ngày hội đi độ đã đi qua nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam, gồm Bắc Giang, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, truyền cảm hứng thể thao đến hơn 80.000 trẻ khắp cả nước.