Tái khởi động giải bóng đá sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM 2020

(VOH) - Ngày 28/9, Ban tổ chức giải Bóng đá sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM mở rộng (SV-League 2020) đã tổ chức lễ bốc thăm lịch thi đấu và công bố điều lệ giải, tại Hội trường Đại học Bách khoa.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cùng đại diện của các đội bóng, nhà tài trợ, bảo trợ giải.

Chính thức công bố hồi tháng 1/2020, nhưng phải tạm hoãn do dịch Covid-19, đến nay SV-League 2020 đã tái khởi động. Giải nhận được sự quan tâm của đông đảo sinh viên đam mê bóng đá, bởi lẽ đây là lần đầu tiên một giải bóng đá sinh viên được tổ chức chuyên nghiệp, bải bản. SV-League 2020 quy tụ 8 đội bóng đến từ các trường Đại học.

SV-League 2020

Đại diện các trường bốc thăm chia bảng tại buổi lễ. SV-League 2020 hứa hẹn sẽ hấp dẫn với cách tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và tâm huyết của các doanh nhân yêu bóng đá cùng sự ủng hộ của các trường Đại học

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Bách Khoa. Trong khi đó, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sài Gòn và Trường Đại học Cần Thơ chạm trán tại bảng B. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng vòng bảng. Tại vòng chung kết, 4 đội đầu bảng sẽ bốc thăm ngẫu nhiên thành 2 cặp, thi đấu chéo. Như vậy, SV-League 2020 sẽ gồm 16 trận và được tổ chức 2 trận vào thứ 7 hàng tuần vào lúc 15 giờ 30 và 18 giờ 30 tại SVĐ Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Riêng trận khai mạc vào ngày 24/10 và trận bế mạc vào ngày 12/12 sẽ được diễn ra tại SVĐ Thống Nhất. Hai đội bóng trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Văn Hiến sẽ đá khai mạc, mở đầu cho mùa giải.

Đặc biệt, mỗi đội bóng trường đại học tham gia giải được bảo trợ bởi một ông bầu là doanh nhân nổi tiếng của bóng đá nước nhà. Cụ thể: ông Đào Hồng Tuyển (Tập đoàn Tuần Châu) bảo trợ đội bóng trường ĐH Văn Hiến; ông Nguyễn Quốc Kỳ (Công ty Du lịch Vietravel) bảo trợ trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM; Ông Đoàn Nguyên Đức (Cà phê Ông Bầu) bảo trợ đội bóng trường ĐH Nông Lâm TPHCM; ông Võ Quốc Thắng (Công ty Đồng Tâm) bảo trợ trường ĐH Tôn Đức Thắng; ông Nguyễn Hoàng Anh (Công ty Thủy sản Nam Miền Trung) - ĐH Bách Khoa; Ông Trần Thanh Hải (Công ty NutiFood) - ĐH Cần Thơ, ông Nguyễn Anh Khiêm (Công ty Địa ốc Hưng Phú) - ĐH Khoa học Tự nhiên và ông Nguyễn Miên Tuấn (Công ty Chứng khoán Rồng Việt) - ĐH Sài Gòn. Ngoài ra, Công ty An Phước tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và Động Lực tài trợ bóng xuyên suốt mùa giải.

Điểm chung của các nhà bảo trợ là niềm đam mê và mong muốn được cống hiến cho bóng đá nước nhà. Ông bầu Võ Quốc Thắng, Công ty cổ phần Đồng Tâm chia sẻ: “chúng tôi đồng hành cùng các trường để mang đến sân chơi bổ ích cho sinh viên, làm nền tảng cho việc phát triển phong trào bóng đá học đường và tìm kiếm tài năng cho bóng đá nước nhà. Thông qua giải, chúng tôi muốn được lan tỏa tinh thần yêu thể thao, không chỉ của sinh viên mà còn của học sinh cũng như mọi người dân Việt Nam".