Thống kê ấn tượng sau trận Liverpool 2-0 Sheffield

Liverpool đánh bại Sheffield 2-0 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh 2019/20, cùng điểm qua những con số ấn tượng từ trận đấu này.

22 - Mohamed Salah đã ghi bàn vào lưới 22 trong số 25 đội bóng mà anh từng đối mặt ở Ngoại hạng Anh với với tư cách là một cầu thủ Liverpool, chỉ MU, Swansea City và Aston Villa là 3 CLB mà tiền đạo này chưa từng phá lưới. 

Liverpool đánh bại Sheffield 2-0

Liverpool đánh bại Sheffield 2-0

25 - Sadio Mane đã ghi 25 bàn ở Premier League tại Anfield kể từ đầu mùa giải trước, trong 5 giải đấu lớn nhất châu Âu, chỉ có 2 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng hơn trên sân nhà Lionel Messi (29 tại Camp Nou) và Kylian Mbappe ( 27 tại Công viên các Hoàng tử) so với tiền đạo người Senegal.

90,1% - Theo thống kê, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chủ nhà lên tới 90,1%. 

969 – Liverpool tung ra tổng cộng 969 đường chuyền, không cho đối thủ nhiều cơ hội để giành lại bóng. Với con số này, đây cũng là số pha chuyền bóng kỷ lục mà các cầu thủ Liverpool tạo ra trong một trận đấu tại Premier League. 

58 - Liverpool đã tích lũy được 58 điểm từ 20 trận ở Premier League mùa này, trong lịch sử giải đấu cao nhất bóng đá Anh, chỉ Man City ở mùa 2017/18 (cũng 58) có được thành tích ngang bằng với Lữ đoàn đỏ. 

11 - Đánh bại Sheffield, HLV Klopp tiếp tục cho thấy mình là nỗi ác mộng với những đội bóng tân binh. Dưới thời Jurgen Klopp, Liverpool đã thắng tất cả 11 trận đấu trên sân nhà trước các đội bóng thăng hạng, ghi 33 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua.

26 - Alisson có lần ra sân thứ 50 tại Premier League cho Liverpool và giữ sạch lưới thứ 26, trong lịch sử giải đấu chỉ có Petr Cech (33) và Pepe Reina (28) có nhiều trận giữ sạch lưới hơn cầu thủ Brazil.

20 - Liverpool tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở Ngoại hạng Anh mùa này, họ có 19 chiến thắng và 1 trận hòa sau 20 trận. Đội bóng của HLV Klopp vẫn duy trì sự ổn định rất lớn.