Thua loạt tie-break, Nguyễn Ngọc Trường Sơn chia tay World Cup

(VOH) - Ngày 5/9, kỳ thủ số 2 Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.629) đã chia tay Cúp cờ vua thế giới (Chess World Cup) 2017 tại Tbilisi (Georgia) sau khi thua sát nút trước kỳ thủ Ấn Độ Adhiban Baskaran (elo 2.670) ở loạt tie-break vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.

Sau 2 ván cờ tiêu chuẩn bất phân thắng bại, Trường Sơn và Adhiban Baskaran phải giải quyết thắng thua bằng những ván tie-break. Đây là một trong 22 trận tie-break diễn ra tối qua (5/9) tại vòng 1 Cúp thế giới. Trước đó, một kỳ thủ khác của Việt Nam là Lê Quang Liêm đã xuất sắc giành quyền đi tiếp sau 2 ván cờ tiêu chuẩn.

Trường Sơn dừng bước ở vòng 1 Cúp thế giới cờ vua 2017. Ảnh: Lâm Minh Châu

Ở loạt tie-break, đầu tiên hai kỳ thủ thi đấu hai ván cờ nhanh, mỗi bên có được 25 phút cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi.

Ván thứ nhất, Trường Sơn cầm quân đen. Hai kỳ thủ đã thi đấu quyết liệt nhưng không ai tạo được ưu thế rõ rệt có thể chuyển hóa thành chiến thắng nên phải bắt tay hòa sau 70 nước cờ. Đổi màu cờ để đấu tiếp ván cờ nhanh thứ hai, hai kỳ thủ tiếp tục bất phân thắng bại sau 71 nước cờ.

Với kết quả này, hai kỳ thủ tiếp tục bước vào 2 ván cờ nhanh thứ hai, mỗi bên có 10 phút và 10 giây cộng thêm sau mỗi nước đi. Thoáng sơ sẩy khiến Trường Sơn trả giá bằng thất bại trước Adhiban Baskaran ở ván thứ nhất. Tình thế này buộc Trường Sơn phải chơi tấn công dù cầm quân đen ở ván còn lại. Tuy nhiên, kỳ thủ VN chỉ giành được kết quả hòa.

Trường Sơn (trái) đã thua Adhiban Baskaran ở loạt tie-break. Ảnh: Lâm Minh Châu

Với kết quả này, Trường Sơn đành chấp nhận thất bại chung cuộc 2,5 – 3,5 trước Adhiban Baskaran. Dù bị loại sớm nhưng Trường Sơn vẫn giành được phần thưởng 6.000 USD (hơn 136 triệu đồng).

Thất bại của Trường Sơn đồng nghĩa Việt Nam chỉ còn một đại diện ở Cúp thế giới. Tối nay (6/9), Lê Quang Liêm (hạng 26, elo 2.739) sẽ bước vào vòng 2 gặp đối thủ hạng 44 thế giới Vidit Santosh Gujrathi (elo 2.702).