Tin chuyển nhượng 16/10: MU nhắm sao thất sủng Juventus

Man United lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Emre Can của Juventus vào tháng Một tới với mức phí chuyển nhượng khoảng 20 triệu bảng.

Emre Can từng chơi khá tốt trong màu áo Liverpool. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi cơ hội ở sân Anfield thì cầu thủ này lại chọn Juventus là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của mình, Can tin rằng đội bóng thành Turin sẽ nâng tầm khả năng của anh.

Tuy nhiên, đây là lựa chọn sai lầm với tiền vệ này. Kể từ khi tới Juventus, cầu thủ sinh năm 1994 chưa bao giở trở thành lựa chọn không thể thay thế. Ở thời điểm hiện tại anh không nằm trong kế hoạch của HLV Sarri.

Emer Can

Emre Can thậm chí không có tên trong danh sách dự vòng bảng Champions League của Juventus, điều này khiến anh bất mãn. Tiền vệ người Đức không hài lòng khi thường xuyên ngồi dự bị trong mùa giải 2019-20 tại Italia.

Can lên tiếng về tương lai, anh khẳng định có thể rời đi nếu tình hình không được cải thiện: “Hiện tại tôi đang không hạnh phúc ở Juventus, tôi không được ra sân nhiều. Nếu tình hình không được cải thiện có thể tôi sẽ phải tìm một CLB mới."

MU muốn ký hợp đồng với tiền vệ Emre Can của Juventus vào tháng 1 năm 2020, Quỷ đỏ chấp nhận chi 20 triệu bảng cho thương vụ này. MU đang tìm kiếm người thay vị trí của Ander Herrera, người ra đi vào Hè 2019 theo dạng chuyển nhượng tự do.

HLV Solskjaer đánh giá cao khả năng của Can và muốn đưa anh về Old Trafford. Nếu đến Old Trafford, Can sẽ là sự bổ sung đáng giá cho hàng tiền vệ của Man đỏ. Với việc đã có kinh nghiệm thi đấu ở Ngoại hạng Anh, cầu thủ người Đức sẽ dễ dàng hòa nhập với lối chơi của nửa đỏ thành Manchester.