Tổng kết các danh hiệu tại Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City - nhà VĐ 98 điểm

(VOH) – Mùa giải Ngoại hạng Anh 2018/19 đã kết thúc với chức vô địch lần thứ hai liên tiếp thuộc về Man City, bên cạnh đó còn nhiều danh hiệu khác mời quý đọc giả điểm quả.

CLB vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19:

Manchester City đã bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh của mình khi kết thúc mùa giải với 98 (kém hai điểm so với họ mùa trước).

Tổng kết các gianh hiệu tại Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City vô địch lần thứ 2 liên tiếp

The Citizens chỉ có thể nâng cao được danh hiệu này khi chiến thắng Brighton ở vòng cuối cùng và hơn Liverpool một điểm trên BXH.

Man City đã đánh bại 19 đối thủ họ từng gặp ở giải Ngoại hạng Anh. Thầy trò Pep Guardiola đã làm được điều này trong hai mùa giải liên tiếp 2017/18 và 2018/19. Đây là điều mà chưa có CLB nào trong lịch sử Premier League có thể làm được.

Tổng kết các gianh hiệu tại Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City vô địch lần thứ 2 liên tiếp

Các CLB xuống hạng ở mùa tới:

  • Cardiff kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 18 với 34 điểm.
  • Fulham kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 18 với 26 điểm.
  • Hudderfield kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 18 với 16 điểm.

Tổng kết các gianh hiệu tại Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City vô địch lần thứ 2 liên tiếp

Các CLB được tham dự Champions League mùa tới:

  • Manchester City kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 1 với 98 điểm.
  • Liverpool kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 với 97 điểm.
  • Chelsea kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 với 72 điểm.
  • Tottenham kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 với 71 điểm.

Tổng kết các gianh hiệu tại Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City vô địch lần thứ 2 liên tiếp

Các CLB tham dự Europa League mùa tới:

  • Manchester United: đã chính thức phải xuống chơi tại Europa League sau khi bị Huddersfield cầm hòa ở vòng 37. Chưa dừng lại ở đó, họ tiếp tục thua trước một CLB xuống hạng khác là Cardiff ở vòng cuối cùng và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6.
  • Arsenal: dù kết thúc ở vị trí thứ 5 trên BXH nhưng họ vẫn có cơ hội được tranh tài ở Champions League mùa tới khi đã vào tới chung kết Europa League và sẽ đối đầu với Chelsea.

Tổng kết các gianh hiệu tại Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City vô địch lần thứ 2 liên tiếp

Top các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mùa giải 2018/19:

  1. Pierre-Emerick Aubameyang (22 bàn, 2.731 phút, 124 phút/bàn).
  2. Sadio Mané (22 bàn, 3.085 phút, 140 phút/bàn).
  3. Mohamed Salah (22 bàn, 3.256 phút, 148 phút/bàn).

Danh hiệu "Chiếc giày Vàng" Ngoại hạng Anh năm nay đã được chia cho ba cầu thủ trên khi họ đều có 22 pha lập công.

Kể từ khi giải Ngoại hạng Anh "ra mắt" ở mùa giải 1992/93 cho tới nay, có 3 lần 3 cầu thủ phải chia nhau giải thưởng Vua phá lưới. Lần đầu tiên tới ở mùa giải 1997/98 với Chris Sutton (Blackburn Rovers), Dion Dublin (Coventry City) và Michael Owen (Liverpool) - cùng có 18 bàn.

Đến mùa giải 1998/99, bộ ba Michael Owen (Liverpool) - Dwight Yorke (M.U) - Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea) cùng giành giải Vua phá lưới với 18 lần sút tung lưới đối phương. Đó là mùa giải gần nhất có 3 cầu thủ làm được điều này.

Phải chờ tới 20 năm sau, tam tấu Sadio Mane - Mohamed Salah - Pierre-Emerick Aubameyang mới tái hiện lại thành tích này. Ấn tượng hơn, cả 3 cầu thủ này đều tới từ châu Phi (lần lượt là Senegal, Ai Cập và Gabon), cùng có 22 bàn ở mùa giải 2018/19 và đặc biệt đều đã và đang là học trò của HLV Juergen Klopp. Trong khi Aubayemang từng làm việc với Klopp ở Dortmund thì cặp Mane - Salah đang cộng tác với chiến thuật gia người Đức tại Liverpool.

Tổng kết các gianh hiệu tại Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City vô địch lần thứ 2 liên tiếp

Top các cầu thủ kiến tạo nhiều nhất mùa giải:

  1. Eden Hazard (15)
  2. Ryan Fraser (14)
  3. Trent Alexander-Arnold / Andrew Robertson (11)

Ryan Fraser đã trở thành hiện tượng của mùa giải khi thi đấu bùng nổ trong màu áo Bounermouth. Tiền vệ trái này đã dẫn đầu danh sách "Vua kiến tạo" trong nhiều vòng đấu, vượt qua cả Hazard.

Tuy nhiên, Hazard đã bứt phá ở những vòng đấu cuối và chính thức trở thành "Vua kiến tạo" của mùa này.

Bộ đôi hậu vệ của Liverpool đều có 11 pha kiến tạo. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh có một CLB sở hữu hai cầu thủ có trên 10 pha kiến thiết trong một mùa.

Tổng kết các gianh hiệu tại Ngoại hạng Anh 2018/19: Man City vô địch lần thứ 2 liên tiếp

Cầu thủ hay nhất mùa giải:

BTC Premier League đã quyết định bầu chọn Virgil Van Dijk trở thành "Cầu thủ hay nhất mùa giải 2018/19" sau những màn trình diễn tuyệt vời của trung vệ này.

Anh đã để lại một kỉ lục vô tiền khoáng hậu trong mùa giải nay khi... chưa có bất kì cầu thủ nào rê bóng thành công qua được Van Dijk.