TP.HCM 1 nhận án phạt nặng trước trận chung kết giải bóng đá nữ VĐQG

(VOH) – Trước thềm trận chung kết giải bóng đá nữ VĐQG 2018 gặp Phong Phú Hà Nam, CLB TP.HCM 1 đã phải đối đầu với tổn thất nghiêm trọng.

Cụ thể, với sự cố loạn đả trong trận bán kết gặp Than Khoáng Sản Việt Nam hôm 12/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra các quyết định kỷ luật giành cho hai đội.

Cụ thể, tập thể CLB TP.HCM 1 sẽ mất 4 cầu thủ quan trọng cho cuộc chiến cuối. Những cái tên này bao gồm Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo và Trần Thị Thu. Các cầu thủ này bị cấm thi đấu 5 tháng và đóng phạt 10 triệu đồng mỗi người. Với việc thiếu vắng bốn cầu thủ, HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ gặp khó khăn lớn về lực lượng, khi TP HCM 1 tranh ngôi vô địch với Phong Phú Hà Nam vào hôm nay 15/10.

TP.HCM 1 nhận án phạt nặng trước trận chung kết giải bóng đá nữ VĐQG

Bốn cầu thủ nhận án phạt, TP.HCM 1 gặp khó khăn về lực lượng.

Về phía Than Khoáng Sản Việt Nam cũng bị đình chỉ thi đấu 2 cầu thủ. Bao gồm cựu tuyển thủ QG Phạm Hoàng Quỳnh và Khổng Thị Hằng. Cả hai đều nhận án phạt ngang bằng đồng nghiệp ở CLB TP.HCM 1.

Bê bối đánh nhau sau trận đấu bán kết cũng khiến ban huấn luyện, quan chức lãnh đội hai bên gồm các ông Trần Anh Tuấn (CLB TP.HCM 1) và Trịnh Minh Dũng (Than Khoáng Sản Việt Nam) nhận án cảnh cáo từ VFF. Mỗi đội bóng trong số này phải đóng thêm tiền phạt 30 triệu đồng.

Ngoài cầu thủ và đội bóng, đơn vị đăng cai tổ chức giải năm nay – Trung tâm TDTT Thống Nhất cũng “ăn đòn” vạ lây với khoản tiền phạt 10 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả xuống sân đánh cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam.

Trận chung kết giải bóng đá nữ VĐQG 2018 giữa CLB TP.HCM 1 và Phong Phú Hà Nam sẽ diễn ra vào 16 giờ 00 hôm nay (15/10) trên sân Thống Nhất. Xét thành tích đối đầu, đội chủ nhà và cũng là nhà ĐKVĐ giải đấu có phần chiếm lợi thế nhiều hơn.

Mùa trước, cũng ở trận đấu cuối cùng của giải, CLB TP.HCM đã đánh bại Phong Phú Hà Nam trên chấm luân lưu để giành chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Mùa này, họ cũng bất bại trước đối thủ phương Bắc ở hai lượt trận vòng bảng (1 thắng, 1 hoà).

Tuy nhiên với lực lượng bị thâm hụt nghiêm trọng, không rõ thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có đủ sức gượng dậy và giành được kết quả tốt chiều nay.