Trực tiếp đua xe đạp NKKN 2017 (21/11/2017): Chặng 5, TP Nha Trang - TP Đà Lạt

(VOH) - Sáng nay (21/11), Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2017 tiếp tục chặng 5 với lộ trình dài 98 km, từ TP Nha Trang đi TP Đà Lạt.

Đây được xem là chặng đua cực kỳ khắc nghiệt với đoàn đua, khi các vận động viên phải chinh phục đèo Khánh Lê dài hơn 30 km ở độ cao 1.600m so với mực nước biển.

>> Mời bạn đọc xem thêm video cuộc đua trên fanpage Radio VOH

VOH Online trực tiếp chặng thi đấu này trên website voh.com.vn, kính mời bạn đọc đón theo dõi.

*Nhấn F5 hoặc reload/refresh để cập nhật thông tin mới nhất.

Trao giải cho 3 vận động viên chinh phục đèo Khánh Lê: Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài và Trần Thanh Điền. (Ảnh: Khiêm Huân)

Trao giải cho 3 vận động viên chinh phục đèo Giang Ly: Phan Hoàng Thái, Nguyễn Trường Tài và Nguyễn Thắng. (Ảnh: Khiêm Huân)

Trao giải nhất nhì ba cho các vận động viên về đích đầu tiên chặng 5, lần lượt là Nguyễn Tấn Hoài, Mai nNuyễn Hưng và Phan Hoàng Thái. (Ảnh: Khiêm Huân)

Về đích và trao giải cá nhân chặng 5 tại TP Đà Lạt. 

12h30, vận động viên về đích đầu tiên chặng 5 là số 22 Nguyễn Tấn Hoài đội Dược Domesco Đồng Tháp, về nhì là số 43 Mai Nguyễn Hưng đội Anh văn hội Việt Mỹ (TPHCM) và về ba là vận động viên Phan Hoàng Thái đội Dược Domesco Đồng Tháp.

Vận động viên Phan Hoàng Thái đội Dược Domesco Đồng Tháp cũng giành áo đỏ khi chinh phục 2 đỉnh đèo Khánh Lê và Giang Ly.

Vận động viên số 22 Nguyễn Tấn Hoài về đầu tiên

12h05, vận động viên Phan Hoàng Thái đội Dược Domesco Đồng Tháp cách đích 15 km. Anh đang một mình dẫn đầu.

Phan Hoàng Thái một mình về đích (Ảnh: Khiêm Huân)

11h30, vận động viên Phan Hoàng Thái đội Dược Domesco Đồng Tháp đổ đèo.

11h15, áo vàng Trần Thanh Điền và áo trắng Nguyễn Nhật Nam xuất hiện ở tốp hai. Tốp ba chỉ có một vận động viên - mang áo số 9 Hồ Duy Phụng.

Vận động viên số 9

11h00, Phan Hoàng Thái đội Dược Domesco Đồng Tháp tiếp tục chinh phục đèo Giang Ly. Phan Hoàng Thái một mình dẫn đầu đã nhận sự chỉ đạo chiến thuật từ HLV Mai Công Hiếu.

Lúc này, khoảng cách của tốp đầu cạc tốp hai khoảng 2 phút 55 giây.

Tay đua số 23 chinh phục đèo Giang Ly

10h50, Chặng đường đua hôm nay khá đẹp đi qua nhiều con suối róc rách chảy một bên là núi cao một bên là thung lũng. Vừa qua đỉnh đèo thì đa hết sương mù, thời tiết khá thuận lợi.  

10h40, đoàn đua lên tới đỉnh đèo Khánh Lê. Đỉnh đèo khánh lê sương mù nhiều và lạnh. Khoảng cách giữa vận động viên dẫn đầu Phan Hoàng Thái và tốp sau lên tới 3 phút 40 giây. Nếu giữ vững được khoảng cách này, Phan Hoàng Thái có thể về đích đầu tiên trong chặng đua thứ 5 - Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2017.

Chặng đường leo đèo khá vất vả cam go đối với các vận động viên. Một số đoạn lỗ chỗ. Lực lượng trọng tài và mô tô liên tục theo dõi và cảnh báo vận động viên.

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh vì càng lúc càng lên cao nhưng vẫn khá thuận lợi cho các vận động viên thi đấu.

Vận động viên Phan Hoàng Thái cán đỉnh đèo Khánh Lê đầu tiên (Ảnh: Khiêm Huân)

10h05, đoàn đua ở độ cao 1.000m. Đèo Khánh Lê cao 1.600m, dài hơn 30 km là đèo dài nhất Việt Nam. Đường đèo qua nhiều đồi núi hiểm trở, với nhiều khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300m tạo nên phong cảnh hùng vĩ hai bên.

10h00, vận động viên 23 tăng tốc dẫn đầu, cách tốp sau khoảng 2 phút 30 giây.

Ảnh: Khiêm Huân

9h40, các cua rơ đang leo dốc ở độ cao 500m.

Một đoạn đường bị sạt lở (Ảnh: Khiêm Huân)

9h15, các cua rơ bắt đầu leo đèo Khánh Lê.

Các vận động viên leo đèo Khánh Lê (Ảnh: Khiêm Huân)

Ảnh: Thanh Xuân

9h05, đoàn đua bắt đầu xuất phát chính thức tại trạm dừng chân Kim Phượng, cách đèo Khánh Lê 7km. Hôm nay thời tiết khá đẹp tạo điều kiện cho các cua rơ chinh phục ngọn đèo Khánh Lê dài hơn 30km.

Đây là chặng đua thử thách sức bền và khả năng leo đèo của các vận động viên, tay đua nào có thành tích tốt ở chặng đua này thì gần như sẽ quyết định được các thứ hạng cá nhân và đồng đội chung cuộc.

7h20, Đoàn đua di chuyển đến chân đèo Khánh Lê

7h55, đoàn đua bắt đầu di chuyển và diễu hành từ đường Trần Phú đến chân đèo Khánh Lê, chuẩn bị xuất phát chính thức chinh phục ngọn đèo dài nhất VN dài 33 km với lộ trình đường đua dài 98km

Nghi thức mặc áo vàng, áo xanh và áo trắng sau 4 chặng. (Ảnh: Khiêm Huân)

Nghi thức trao giải đồng đội. (Ảnh: Khiêm Huân)

Các vận động viên trong lễ trao giải và nghi thức mặc áo vàng, áo xanh và áo trắng sau 4 chặng (Ảnh: Khiêm Huân)

Ông Lê Công Đồng - Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM đại diện cho Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài ủng hộ 500 triệu đồng cho người dân Khánh Hòa bị thiệt hại do bão lụt. Ngoài ra, Đài còn trao tặng 40 triệu đồng cho Trường TH Khánh Trung - điểm trường Suối Lách (Khánh Hòa) và 40 triệu đồng cho Trường TH Khánh Bình - điểm trường Ba Dùi (Khánh Hòa). (Ảnh: Khiêm Huân)

Nhà tài trợ Sawanew tặng thưởng 1 triệu đồng cho các đội đua (Ảnh: Khiêm Huân)

Ngày 20/11, cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi lần thứ 20 năm 2017 tranh cúp phát thanh VOH đã khép lại chặng đua thứ 4 từ TP Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk đi TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa dài 190 km.

Tay đua Hà Văn Sơn của đội BTV Đại Nam Bình Dương về nhất khi rút thắng trước tay đua Nguyễn Trúc Xinh của đội Bến Tre ngay tại đích đến trong gang tấc, giành chiến thắng chặng với thành tích 5h 24’48” với tốc độ trung bình là 35,099km/h và về ba là tay đua Nguyễn Minh Việt của đội BTV Đại Nam – Bình Dương.

Cuộc đua lần thứ 20 với lộ trình 7 ngày, 7 chặng, qua các cung đường lên rừng xuống biển, lộ trình gần 1.000 km qua các tỉnh, thành: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và trở lại thành phố Hồ Chí Minh, đích đến tại huyện Hóc Môn.

*Tốp 10 VĐV về đích đầu tiên chặng 4:

* Đồng đội chặng 4

* 10 VĐV dẫn đầu tổng sắp cá nhân sau 4 chặng (áo vàng) 

* 10 VĐV dẫn đầu điểm áo xanh sau 4 chặng:

* Kết quả đồng đội sau 4 chặng:

* Kết quả áo trắng sau 4 chặng: