Tuyển Thái Lan thắng 5-0 trước thềm AFF Cup 2018

Tại trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải vô địch bóng đá Đông Nam A. Thái Lan đã giành chiến thắng tưng bừng trước một CLB nội địa.

"Voi chiến" chỉ chọn đội bóng đang chơi tại giải VĐQG Thái Lan, Chonburi làm quân xanh để thi đấu trận giao hữu cuối cùng trước khi chính thức bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vị số 1 khu vực.

Với lực lượng tinh nhuệ, đoàn quân của HLV Milovan Rajevac dễ dàng đè bẹp đối thủ này 5-0. Trong hiệp 1, tuyển Thái Lan đã ghi 3 bàn thắng nhờ cú đúp của Nuri Sri Ya và pha lập công đến từ Adisak Kesri.

Sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục có thêm 2 bàn nữa do công của Thanaboon Garnarat và Anon Amorn.

Cần nhớ rằng, ở AFF Cup 2018 sắp tới, Thái Lan không triệu tập 3 ngôi sao đang thi đấu tại J.League 1 (giải VĐQG Nhật Bản: Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima) và Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe). Cả ba từng là những trụ cột quan trọng nhất giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2016.

Theo báo chí Thái Lan, 3 cầu thủ này không tham chiến tại AFF Cup 2018 nhằm để "ém binh" cho Asian Cup 2019, giải đấu cấp độ châu Á danh giá hơn nhiều diễn ra vào đầu năm sau.

Sau chiến thắng trước CLB Chonburi, chiến lược gia người Serbia sẽ sớm công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ tham dự AFF Cup 2018. Ngày 9/11, ĐT Thái Lan sẽ có trận mở màn trên sân của đối thủ yếu nhất bảng, Timor Leste.

Sau đó trên sân nhà, ĐT Thái Lan sẽ chạm trán Indonesia vào ngày 17/11 rồi hành quân tới Philippines 4 ngày sau đó. Trận đấu cuối cùng của bảng B, Thái Lan sẽ trở về sân nhà tiếp đón Singapore vào ngày 25/11.