Tuyển Việt Nam đứng số 1 Đông Nam Á năm 2017

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12 vừa công bố ngày 21.12, tuyển Việt Nam đã tăng đến 13 bậc leo một mạch lên vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á soán ngôi của tuyển Philippines nắm giữ lâu nay.

Trong tháng 12, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo (Hàn Quốc) không thi đấu trận nào, nhưng nhờ tích điểm từ sau trận hòa Afghanistan 0-0 tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 hồi tháng 11 và giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE, cũng như các trận thắng trước đó trước tuyển Campuchia 5-0 và 2-1.

Giữa lúc đó, trong tháng 12 tuyển Philippines thi đấu tại giải CTFA International Tournament đã thua trước Đài Loan 0-3 rồi thua cả Timor Leste 0-1, và chỉ thắng tuyển Lào 3-1 nên bị mất điểm rất nhiều trên bảng xếp hạng FIFA. Và đã bị tụt 6 bậc, nhờ đó tuyển Việt Nam đã vươn lên soán ngôi đầu giữ vị trí số 1 Đông Nam Á cuối năm 2017.

Tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019

Tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019. AFP

Bảng xếp hạng tháng 12 FIFA. CHỤP MÀN HÌNH

Tuyển Thái Lan cũng tăng 2 bậc, nhưng tiếp tục xếp thứ 3 khu vực Đông Nam Á (hạng 130 thế giới) xếp sau tuyển Việt Nam (hạng 112 thế giới) và Philippines (124 thế giới). Tuyển Myanmar cũng tăng 10 bậc lên hạng 4 khu vực và xếp 140 thế giới.

Trong khi đó, ở khu vực thế giới đứng đầu vẫn là tuyển Đức, và các đội mạnh khác như Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Tây Ban Nha, Ba Lan, Pháp, Thụy Sĩ… đều giữ nguyên vị trí trong tốp đầu như bảng xếp hạng hồi tháng 11.